VATICAN -- Đức Thánh Cha Gioan Phao lô II đã bày tỏ mối quan tâm đến các đạo luật ở một số bang ở Ấn Độ quy định có sự cho phép trước của các quan chức chính quyền để người dân được thay đổi tôn giáo của họ.
Đức Thánh Cha đưa ra vấn đề trong cuộc nói chuyện với 20 Giám Mục theo nghi lễ Latin đến từ miền Đông Ấn Độ ở Toà Thánh Vatican vào ngày 23-5, khi kết thúc chuyến thăm viếng Toà Thánh ad limina của họ. Giáo Hội Công Giáo ở Ấn Độ bao gồm cả Công Giáo Latin theo nghi lễ Syro-Malabar và Syro-Malankara.
Nói với các Giám Mục đến từ các giáo tỉnh Calcutta, Guwahati, Imphal và Shillong, Đức Thánh Cha than vãn rằng mốt số trường hợp trở lại Kitô giáo (cải đạo sang Kitô giáo) ở Ấn thiếu sự trợ giúp xã hội và thiếu sự ủng hộ của gia đình, trong khi các trường hợp khác bị đuổi khỏi làng mạc của họ.
Ngài lưu ý rằng Giáo Hội đã phục vụ cho người dân địa phương nhiều thế kỷ qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục và dịch vụ xã hội. Chống lại lịch sử của sự dấn thân như thế, Đức Thánh Cha nói, ngài tìm thấy trong các đạo luật chống cải đạo của một số bang sự lúng túng. Ngài nói sau khi bang Gujarat vào tháng tư trở thành bang thứ năm ban hành một đạo luật cấm ép buộc hoặc lừa dối trong việc cải đạo.
Đức Thánh Cha đưa ra vấn đề trong cuộc nói chuyện với 20 Giám Mục theo nghi lễ Latin đến từ miền Đông Ấn Độ ở Toà Thánh Vatican vào ngày 23-5, khi kết thúc chuyến thăm viếng Toà Thánh ad limina của họ. Giáo Hội Công Giáo ở Ấn Độ bao gồm cả Công Giáo Latin theo nghi lễ Syro-Malabar và Syro-Malankara.
Nói với các Giám Mục đến từ các giáo tỉnh Calcutta, Guwahati, Imphal và Shillong, Đức Thánh Cha than vãn rằng mốt số trường hợp trở lại Kitô giáo (cải đạo sang Kitô giáo) ở Ấn thiếu sự trợ giúp xã hội và thiếu sự ủng hộ của gia đình, trong khi các trường hợp khác bị đuổi khỏi làng mạc của họ.
Ngài lưu ý rằng Giáo Hội đã phục vụ cho người dân địa phương nhiều thế kỷ qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục và dịch vụ xã hội. Chống lại lịch sử của sự dấn thân như thế, Đức Thánh Cha nói, ngài tìm thấy trong các đạo luật chống cải đạo của một số bang sự lúng túng. Ngài nói sau khi bang Gujarat vào tháng tư trở thành bang thứ năm ban hành một đạo luật cấm ép buộc hoặc lừa dối trong việc cải đạo.