VATICAN (ZENIT.org).- Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình loan báo cho nhà xuất bản “Pauline” việc phát hành một quyển sách lấy tên tiếng Ý “Kinh Mân Côi Hòa Bình” để giúp suy gẫm các mầu nhiệm qua những bài giải thích trích từ các sứ điệp của Đức Giáo Hoàng gởi cho những Ngày Thế Giới Hòa Bình.

Trong năm Mân Côi, một kinh cao siêu được Đức Gioan Phaolô II khuyến khích, được Bộ ấn hành thành quyển sách khổ bỏ túi (63 trang giá 1.50 Euro).

Theo vị Chủ Tịch Hội Ðồng, Ðức TGM Renato Martino, việc phát hành này như được nói trong phần dẫn nhập, có mục đich “ thúc giục và hướng dẫn suy tư về sự cần thíêt lớn lao phải thay đổi và cải tạo” vì sự thực hiện hòa bình trong thế giới tùy thuộc vào đó

“Kinh Mân Côi là một kinh biến đổi bởi vì kinh đó gieo mầm giống sự thiện cho người đọc mà người ta có thể trông đợi những hoa quả của công lý, tình liên đới trong đời sống cá thể và cộng đồng “.

ĐứcThánh Cha đã phó thác cho kinh Mân Côi sự nghiệp cao cả cho hòa bình.Thật vậy Ngài đã nói lúc đọc kinh truyền tin ngày 29/9/2002: “Dầu những cố gắng cần thiết về mặt chính trị cũng không giúp gì nhiều, nếu những tinh thần vẫn còn gay gắt và nếu người ta không có khả năng có một cái nhìn mới của con tim để nối lại hy vọng những con đường đối thoại”.

Trong tông thư của Ðức Thánh Cha ngày 16/10/2002, Đức Giáo Hoàng đã lập lại sợi giây không thể chia lìa giữa hòa bình và kinh Mân Côi, trong tư cách là sự chiêm ngắm Ðức Kitô, “Hoàng tử hòa bình và là hoà bình của chúng ta”, và vì những hoa quả bác ái mà kinh này mang lại.

Như vậy Quyển sách này nói với “những người tìm kiếm những chiều kích chiêm ngưỡng qua sự cầu nguyện để gặp lại ý nghĩa sâu xa trong những công việc và qua những ngày tháng, nói với những người tin rằng sự cầu xin hòa bình phải cất lên tới Thiên Chúa từ toàn thể thế giới và cho những người cầu nguyện bằng những lời cũ và mới của đức tin”.

20 mầu nhiệm trong chuổi kinh được minh họa bằng những đoạn tin mừng và những đoạn các sứ điệp của Đức Gioan Phaolô vì hòa bình, cũng như kinh cầu Lorette và kết thúc bằng kinh kính Đức Maria, Nữ vương hòa bình do Đức cha Martino sáng tác.

Trong kinh Mân Côi người ta cầu xin Đức Maria, Mẹ Thương xót, cầu cho “những người cai trị được sự khôn ngoan và biết suy xét, ngõ hầu biết xử dụng những chinh phục khoa học và kỹ thuật để cổ võ một sự phát triển nhân bản tôn trọng vậtsáng tạo và những dự án công lý, liên đới và hòa bình”, xin Mẹ giúp mỗi người “hiểu rằng hòa bình chúng ta phải đạt trước hết là hòa bình của một con tim được giải thoát khỏi tội lỗi” và xin Mẹ làm cho chúng ta “một khi được thanh tẩy, nhất là trong năm Mân Côi này, chúng ta có thể trở nên những người xây dựng hòa bình, và thành trì của con người trở thành nơi thưc hiện ơn cứu rỗi của Chúa Kitô một cách nhiệt thành vì Ngài là hòa bình chân thật và bền vững”.