Lễ nghi phong thánh cho 4 tân hiển thánh

Tin từ điện VATICAN ngày 14/5/2003 cho hay Ðức Thánh Cha sẽ phong thánh tại quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật 25/5/2003 này.

Một trong 4 vị hiển thánh là Á thánh Jozef Sebastian Pelczar, ngài sinh ngày 17/1/1842 tại làng Korczyna, gần Krosno, miền Ðông Nam nứớc Ba lan.

Ngài được thụ phong linh mục vào 17/7/1864 ngài theo học viện Roma nay được gọi là đại học Gregoriô và tại học viện thánh Apollinaire, nay là Ðại học Giáo Hoàng Lateranô.

Khi trở về nước ngài trở thành giáo sư tại chủng viện Przemysl và sau này thành giáo sư giảng dậy tại đại học Jagiellonian ở Krakow suốt 22 năm.

Là giáo sư và phân khoa trưởng phân khoa thần học, ngài rất thâm thúy về tư tưởng nhưng cũng không ngừng tổ chức các sinh hoạt cho giới trẻ. Là linh mục ngài không ngừng làm việc cho những người nghèo khổ trong tổ chức của Hội Vinh-Sơn thánh Phaolô mà ngài là hội trưởng trong suốt 16 năm.

Ngài đã thành lập Tu Hội Các Tôi Tớ của Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Krakow, để loan truyền tình yêu Thánh Tâm Chúa và trở thành dấu chỉ và dụng cụ tình yêu Chúa cho giới trẻ, những người ốm đau và những ai cần tới sự nâng đỡ.

Trong suốt 25 năm làm giám mục giáo phận Przemysl, Ngài không ngừng phát triển các giáo xứ, tu sửa và xây cất các thánh đường, nhà thờ nhà nguyện, và phối kết Hội Ðồng Giám Mục cho các giáo phận trong thời kỳ khó khăn về mọi mặt nhất là về chính trị.

Ngài tạ thế vào ngày 27/3/1924. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo đệ nhị đa phong á thánh cho Ngài nhân dịp về thăm quê hương Ba Lan thứ tư của ÐTC tại Rzeszow. Xác của Ngài được chôn tại nhà thờ chính tòa Przemysl.

Cùng ngày ÐTC sẽ tôn phong hiển thánh cho ba á thánh khác:

- Á thánh Urszula Ledochowska (1865-1939), sáng lập Tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Agony;

- Mẹ Maria de Mattias (1805-1866), sáng lập tu hội Những người Tôn Kính Máu Thánh Chúa Kitô;

- Á thánh Virginia Centurione Bracelli (1587-1651), một giáo dân đã thành lập tu hội Nữ Tử Con Ðức Mẹ Sầu Bi.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB