Hàng ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Johannes Joachim Degenhardt tại Paderborn, Đức Quốc sáng hôm thứ Bẩy 3/8/2002
Đức Hồng Y Johannes Joachim Degenhardt đã qua đời đột ngột vì bệnh tim hôm 25/6/2002, thọ 76 tuổi. Thánh lễ an táng tại nhà thờ chính tòa Paderborn đã do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có rất đông các Đức Giám Mục Đức và các linh mục.
Hiện diện trong buổi lễ có ông bộ trưởng nội vụ Đức và thủ tướng bang.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã ca ngợi Đức Hồng Y Johannes Joachim Degenhardt là người nói ngay, nói thẳng và luôn tìm kiếm hòa bình. Đức cố Hồng Y cũng là người hăng say dấn thân trong công cuộc đại kết và bênh vực Giáo Hội. Đức Hồng Y Karl Lehman chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức cũng nhắc đến mối quan tâm đặc biệt của đức cố Hồng Y đối với việc mục vụ giới trẻ và nhận định rằng với sự qua đi của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Paderborn, Hội Đồng Giám Mục Đức mất đi một cột trụ.
Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger là đặc sứ của ngài để chủ sự các buổi lễ kỷ niệm nhân 950 năm phong Thánh cho hai vị bổn mạng của Paderborn vào ngày 6/10 tới đây và cũng là kỷ niệm 1350 năm tử đạo của Thánh Ermeran.
Đức Hồng Y đã được biết đến như một vị Tổng Giám Mục rất đạo đức và luôn cổ võ sự trung thành với huấn quyền chính thức của Giáo Hội. Đức Thánh Cha đã sang thăm giáo phận của ngài năm 1996 và đã tấn phong hồng y cho ngài trong năm qua.

Đức Hồng Y Johannes Joachim Degenhardt sinh năm 1926 tại Schweim. Ngài từng bị mật vụ Gestapo của Quốc Xã cầm tù trong nhiều tuần lễ vào năm 1941, lúc ngài mới 15 tuổi, vì tham gia vào Hội Thanh Niên Công Giáo.

Sau khi học xong thần học và triết học tại Paderborn và Munich, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 6/8/1952.

Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm ngài là Giám Mục phụ tá Paderborn năm 1968. Năm 1974, Đức Phaolô Đệ Lục tấn phong ngài là Giám Mục Paderborn.

Đức Hồng Y Johannes Degenhardt nổi tiếng tại Đức vì bênh vực cho quyền sống và tích cực chống phá thai. Năm 1992, ngài đã treo chén linh mục Eugen Drewermann vì những thách thức về tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh và những giáo huấn khác của Giáo Hội.

Khi nhận được tin Đức Hồng Y qua đời, Đức Thánh Cha đã rất đau buồn. Ngài lập tức gởi điện chia buồn với nước Đức.