COLOMBIA -- Giáo dục về hoà bình không là thành tố ngoại lệ và ngẫu nhiên, nhưng kết hợp mật thiết với sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, như một giáo viên của mọi người và nhà chuyên môn của nhân loại: Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về ‘Justitia et Pax’ (Công lý và Hoà bình).

Đức Tổng Giám Mục Renato Martino trong cuộc nói chuyện với hàng giáo sỹ Tổng Giáo phận Medellín, một trong những thành phố ngài viếng thăm trong chuyến đi của ngài đến Colombia. Đức Tổng Giám Mục Martino đã nói chuyện với hàng giáo sỹ sau lễ khai mạc Hội nghị Hoà giải lần thứ II được tổ chức bởi các Giám Mục địa phương ở Bogota vào thứ Hai vừa qua. Nói đến chủ đề “Mục vụ xã hội và sự hoà giải trong thời điểm xung đột”, Đức Tổng Giám Mục Martino xác nhận rằng - theo lời dạy của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - dang xưng mới của công lý và hoà bình, phát triển và đoàn kết.

Theo Đức Tổng Giám Mục Martino, nghèo đói và chia rẽ xã hội là kẻ thù chủ yếu của hoà bình. Nói ‘không’ với chiến tranh là đồng hành với việc xác nhận cho công bằng xã hội và bảo vệ phẩm giá và tự do của con người. Dạy bảo về hoà bình ngụ ý thừa nhận tính đoàn kết của gia đình nhân loại cũng như mọi người tôn trọng lẫn nhau trên trần thế; có nghĩa là dạy bảo về sự phân bổ và công bằng xã hội cũng như tôn trọng thật sự quyền của mỗi con người và của tất cả mọi người; hơn nữa, có nghĩa là thiết lập đối thoại, chấp nhận và lĩnh hội lý lẽ của người khác, để kết luận nó bao hàm sự cam kết to lớn, vì thế đòi hỏi trong phạm vi các xã hội không có bạo lực.

Vai trò của việc dạy bảo về hoà bình, theo Đức Tổng Giám Mục Martino, cũng nhằm mang lại tinh thần đạo đức cho chính trị và kinh tế. Các hậu quả sai lầm của kinh tế dẫn đến chia rẽ về tinh thần mà bất cứ ai cũng có thể thấy được, do điều khiển bởi lợi nhuận và lợi lộc. Việc mở rộng công bằng và đoàn kết sẽ mang đến bộ mặt mới của kinh tế biến đổi chúng thành sứ giả hoà bình vĩ đại.

Đức Tổng Giám Mục Martino nói rằng cũng cần thiết động viên mọi người góp phần tạo nên hoà bình - theo sự khẳng định có thể nhận thấy của Đức Thánh Cha hiện nay - “quyết định cho chiến tranh được thực hiện bởi chỉ vài người nhưng hoà bình là vấn đề được tất cả mọi người phối hợp cam kết.