Tiến sĩ Elizabeth Stuart là một người Công Giáo và tới giờ phút này vẫn tự nhận mình là Công Giáo mặc dù bà đã được phong chức linh mục trong Giáo Hội Anh Giáo. Nay bà sắp được giám mục Anh Giáo Jonathan Blake tấn phong nữ giám mục đầu tiên trong Giáo Hội Anh Giáo. Biến cố này đang gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ Giáo Hội Anh Giáo và làm nhiều người Anh Giáo cảm thấy đau buồn.

Tiến sĩ Elizabeth Stuart, một nhà thần học Công Giáo, nhưng không tuân theo giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về vấn đề đồng tính luyến ái và vấn đề phong chức cho phụ nữ. Bà này đã có những quan hệ gần gũi với Anh Giáo sau khi Bộ Giáo Lý Đức Tin nêu ra những nhận xét phê phán quan điểm sai lầm của bà.

Bà được bổ nhiệm dạy Thần Học trong trường King Alfred, Winchester, một trường tu nghiệp dành cho các linh mục Anh Giáo. Nay bà là Khoa Trưởng một phân khoa trong trường này. Với cương vị mới này bà đã gây sóng gió cho Giáo Hội Anh Giáo vào năm 1992 sau khi xuất bản cuốn Daring to Speak Love's Name, một tuyển tập những lời nguyện dành cho những người đồng tính luyến ái. Tổng Giám Mục Anh Giáo George Carey phải đích thân can thiệp với nhà xuất bản SPCK của Anh Giáo để ngưng không xuất bản cuốn sách này.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn nữa khi giám mục Jonathan Blake, người vừa thành lập Open Episcopal Church, một Giáo Hội trong lòng Giáo Hội Anh Giáo dự định tấn phong bà Elizabeth Stuart là giám mục nữ đầu tiên của Anh Giáo.

Một thần học gia của Giáo Hội Anh Giáo nhận định rằng đối với Giáo Hội Anh Giáo "Việc tấn phong Giám Mục này là hợp pháp mặc dù không ai sẽ công nhận bà ta là một giám mục".