SÀI GÒN - Bộ Y Tế Việt Nam đã cho mở cuộc điều tra liên quan đến cái chết của 21 trẻ em tại Bệnh Viện Nhi Ðồng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức mà chúng tôi thu thập được nói rằng các bác sĩ và chuyên viên dịch bệnh dự đoán các em chết vì mắc hội chứng não cấp, còn được gọi theo tiếng thông thường là bệnh sưng màng óc hoặc viêm não. Hiện đang chờ khẳng định xem có phải gây nên bởi virus đường ruột có tên là virus entero loại 71 hay không.

Tất cả những em không may chết đều từ 5 tuổi trở xuống. Hiện vẫn còn 5 em đang được chữa trị ở nhà thương.

Trong khi đó, số người chết vì vụ nổ xe đò ở Chợ Ðái Bái bây giờ đã lên đến 40 người. Số người đang nằm điều trị tại bệnh viện là 40 người, trong đó có 12 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Tối thứ Hai vừa qua, một vụ nổ khác đã xảy ra ở xưởng quân khí Z115 tại tỉnh Thái Nguyên, khiến 1 người chết, 31 người bị thương và khoảng 700 căn nhà bị hư hại. Cho đến nay báo chí trong nước vẫn chưa loan tin về vụ này.(rfa)