Bác ái và đối thoại liên tôn băng bó vết thương: Những Trung Tâm y tế Kitô giáo săn sóc những bệnh nhân nghèo Hồi giáo
Jakarta, Nam Dương, ngày 07.05.2003 - Theo tin của hãng thông tấn Fides, những người nghèo Hồi giáo sinh sống trong giáo phận Manado ở đảo Sulawesi, phía đông Nam Dương, được săn sóc thuốc men miễn phí tại các bệnh viện và các trung tâm y tế của các giáo hội Kitô giáo địa phương.
Ðây là dấu chỉ của mối liên hệ tốt đẹp giữa nguời Tin Lành và Hồi Giáo, vì trong những năm gần đây, đã xẩy ra những cuộc tranh chấp đẫm máu ở Moluccas và ở Sulawesi khiến 15.000 người bị giết và hàng triệu người bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Linh mục John Lengkong, thư ký của giáo phận cho biết rằng giáo hội Công giáo địa phương đang bảo trợ phân phát thuốc men và săn sóc sức khỏe miễn phí vào các ngày thứ sáu, trong bẩy thành phố chính của giáo phận.
Nhiều dân cư nghèo đã đến xin ghi danh được khám bệnh và được giải phẫu, vì thế danh sách các bệnh nhân ghi danh chờ đợi càng ngày càng dài tại các trung tâm y tế Kitô giáo.
Giáo phận Manado đã công bố năm 2003 là “năm của Tình Thương, không bạo lực” với hàng loạt các sáng kiến để cổ võ cho sự hòa giải trong một xã hội vẫn còn đầy thương tích gây ra do những cuộc tranh chấp. Ngoài ra giáo phận còn phát động chiến dịch hoạt động bác ái, những cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn. Những tín hữu Tin Lành và Hồi Giáo cũng đã tích cực tham gia các sáng kiến này.
Giáo Phận Manado trải rộng trên một diện tích 90.000 cây số vuông, với 124.000 Công giáo trong số gần 4 triệu dân cư, mà đa số là Hồi giáo.
Jakarta, Nam Dương, ngày 07.05.2003 - Theo tin của hãng thông tấn Fides, những người nghèo Hồi giáo sinh sống trong giáo phận Manado ở đảo Sulawesi, phía đông Nam Dương, được săn sóc thuốc men miễn phí tại các bệnh viện và các trung tâm y tế của các giáo hội Kitô giáo địa phương.
Ðây là dấu chỉ của mối liên hệ tốt đẹp giữa nguời Tin Lành và Hồi Giáo, vì trong những năm gần đây, đã xẩy ra những cuộc tranh chấp đẫm máu ở Moluccas và ở Sulawesi khiến 15.000 người bị giết và hàng triệu người bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Linh mục John Lengkong, thư ký của giáo phận cho biết rằng giáo hội Công giáo địa phương đang bảo trợ phân phát thuốc men và săn sóc sức khỏe miễn phí vào các ngày thứ sáu, trong bẩy thành phố chính của giáo phận.
Nhiều dân cư nghèo đã đến xin ghi danh được khám bệnh và được giải phẫu, vì thế danh sách các bệnh nhân ghi danh chờ đợi càng ngày càng dài tại các trung tâm y tế Kitô giáo.
Giáo phận Manado đã công bố năm 2003 là “năm của Tình Thương, không bạo lực” với hàng loạt các sáng kiến để cổ võ cho sự hòa giải trong một xã hội vẫn còn đầy thương tích gây ra do những cuộc tranh chấp. Ngoài ra giáo phận còn phát động chiến dịch hoạt động bác ái, những cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn. Những tín hữu Tin Lành và Hồi Giáo cũng đã tích cực tham gia các sáng kiến này.
Giáo Phận Manado trải rộng trên một diện tích 90.000 cây số vuông, với 124.000 Công giáo trong số gần 4 triệu dân cư, mà đa số là Hồi giáo.