Một linh mục ở giáo xứ duy nhất của Aceh đã đề nghị giáo dân Công Giáo không rời khỏi tỉnh do lo ngại tình hình xung động vũ trang hiện nay do tiến trình hoà bình giữa chính phủ Indonesia và Hồi giáo ly khai đã bị phá vỡ.
Cha Ferdinando Severi, thuộc Chi dòng Phan Sinh nói với UCAN News qua điện thoại rằng tình trạng căng thẳng gia tăng gần đây giữa quân chính phủ và Phong trào Tự do Aceh (tiếng Indonesia viết tắt là GAM) đã làm người dân bỏ nhà ra đi. Số dân Công Giáo thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu của cha ở Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh đã giảm xuống từ con số 600 năm 2002 nay còn 500, cha nói. “ Tôi e ngại rằng nhiều người nữa sẽ ra đi”, cha nói thêm. GAM đã bắt đầu chiến đấu từ năm 1976 để đòi độc lập, thực hiện truyền thống chống lại sự thống trị của ngoại bang là Hà Lan, Nhật và bây giờ là Jakarta. Cuộc đấu tranh kể từ 1976 đã cướp đi khoảng 10.000 người chủ yếu là thường dân. Khoảng 98% người Aceh là Hồi Giáo.
Cha Ferdinando Severi, thuộc Chi dòng Phan Sinh nói với UCAN News qua điện thoại rằng tình trạng căng thẳng gia tăng gần đây giữa quân chính phủ và Phong trào Tự do Aceh (tiếng Indonesia viết tắt là GAM) đã làm người dân bỏ nhà ra đi. Số dân Công Giáo thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu của cha ở Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh đã giảm xuống từ con số 600 năm 2002 nay còn 500, cha nói. “ Tôi e ngại rằng nhiều người nữa sẽ ra đi”, cha nói thêm. GAM đã bắt đầu chiến đấu từ năm 1976 để đòi độc lập, thực hiện truyền thống chống lại sự thống trị của ngoại bang là Hà Lan, Nhật và bây giờ là Jakarta. Cuộc đấu tranh kể từ 1976 đã cướp đi khoảng 10.000 người chủ yếu là thường dân. Khoảng 98% người Aceh là Hồi Giáo.