Manila - Mặc dù không phải là nước khổ sở nhất vì Hội chứng viêm hô hấp cấp (SARS), với chỉ 4 người nhiễm bệnh và 2 người chết, nỗi bận tâm về SARS ở Philippin ngày càng gia tăng. Đức Hồng y Jaime Sin của Tổng Giáo phận Manila, đối phó với vấn đề này đã đưa ra những hướng dẫn cho các tín hữu để bảo vệ họ đặc biệt liên quan đến các hoạt động tôn giáo. Trong một thông tri gởi cho tất cả các giáo xứ của Tổng Giáo phận, Đức Hồng y Sin đã trực tiếp cầu nguyện "Oratio Imparata" kêu cầu Chúa “bảo vệ chúng con và dung thứ cho chúng con những người phải đối diện với sự nguy hiểm của căn bệnh bí ẩn”. Lời cầu nguyện cũng kêu cầu giúp đỡ cho “những người đã bị nhiễm bệnh”.
Không liên quan đến "Oratio Imparata", Đức Hồng y cũng yêu cầu bao hàm những lời nguyện đặc biệt có mục đích trong tất cả các thánh lễ. Bởi vì “tình trạng không rõ ràng của căn bệnh” Đức Hồng y đã đề nghị thực thi việc rước Thánh Thể bằng tay, “để ngăn ngừa sự lo sợ của những người cẩn thận một cách hợp lý về vấn đề này”. Ngài cũng yêu cầu việc thực hiện việc hôn tượng để tôn kính chung phải được hủy bỏ.
Không liên quan đến "Oratio Imparata", Đức Hồng y cũng yêu cầu bao hàm những lời nguyện đặc biệt có mục đích trong tất cả các thánh lễ. Bởi vì “tình trạng không rõ ràng của căn bệnh” Đức Hồng y đã đề nghị thực thi việc rước Thánh Thể bằng tay, “để ngăn ngừa sự lo sợ của những người cẩn thận một cách hợp lý về vấn đề này”. Ngài cũng yêu cầu việc thực hiện việc hôn tượng để tôn kính chung phải được hủy bỏ.