Ambon- Những người bị bắt giữ vì kỷ niệm phong trào ly khai ở miền Đông Indonesia đã hoạt động theo ý riêng của họ và không được sự ủng hộ của Giáo hội, một Giám Mục địa phương đã cho biết như trên.
Trước đó, ngày 14-4, Đức Cha Petrus Canisius Mandagi của Amboina đã yêu cầu mọi người không giơ cờ của Cộng Hoà Miền Nam Maluku (RMS - South Maluku Republic) trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 53 cuộc vận động ly khai. Giáo phận Amboina tọa lạc trên lãnh thổ thành phố Ambon, thủ phủ của tỉnh Maluku. Vào 25-04, hơn 300 người bị bắt giữ do kéo cờ cấm và tụ họp tổ chức kỷ niệm, theo tường trình của tờ nhật báo Công Giáo "Kompas". RMS thành lập từ 1950 với chủ trương hành động chống lại sự độc lập của Indonesia khỏi sự thống trị của Hà Lan
Trước đó, ngày 14-4, Đức Cha Petrus Canisius Mandagi của Amboina đã yêu cầu mọi người không giơ cờ của Cộng Hoà Miền Nam Maluku (RMS - South Maluku Republic) trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 53 cuộc vận động ly khai. Giáo phận Amboina tọa lạc trên lãnh thổ thành phố Ambon, thủ phủ của tỉnh Maluku. Vào 25-04, hơn 300 người bị bắt giữ do kéo cờ cấm và tụ họp tổ chức kỷ niệm, theo tường trình của tờ nhật báo Công Giáo "Kompas". RMS thành lập từ 1950 với chủ trương hành động chống lại sự độc lập của Indonesia khỏi sự thống trị của Hà Lan