Bangalore - Hội nghị cấp quốc gia 3 năm một lần của các vị bề trên cả ở Ấn đã bắt đầu với lời kêu gọi tái định hướng các chương trình đào tạo trong đó nhấn mạnh hơn đến linh đạo và giúp các tu sĩ đương đầu với những thách đố hiện đại. Cha Lisbert D'Souza, dòng Tên, chủ tịch Hội Nghị Các Dòng tại Ấn Độ, hiệp hội của các vị bề trên cả, đã đưa ra một thách đố cho các tu sĩ thành viên. “Chúng ta cần xét xem liệu nhiều tác vụ và cơ chế của chúng ta có liên quan đến” sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội tại quốc gia này không.
Trong một bài diễn văn then chốt vào 24-4, Cha D'Souza thúc giục các tu sĩ biến việc đào tạo mang tính chất thiêng liêng hơn là nghiệp vụ và hợp tác hơn nữa với nhau và với các nhóm khác để thăng tiến các giá trị con người. Khoảng 480 trong số 800 bề trênh cả đã tham dự hội nghị kéo dài 6 ngày ở Bangalore.
Trong một bài diễn văn then chốt vào 24-4, Cha D'Souza thúc giục các tu sĩ biến việc đào tạo mang tính chất thiêng liêng hơn là nghiệp vụ và hợp tác hơn nữa với nhau và với các nhóm khác để thăng tiến các giá trị con người. Khoảng 480 trong số 800 bề trênh cả đã tham dự hội nghị kéo dài 6 ngày ở Bangalore.