Một viên chức cấp cao của Tòa Thánh và một học giả Hồi Giáo cải cách đã cho rằng cuộc hành trình tìm kiếm hòa bình trên thế giới đòi hỏi những nỗ lực để đẩy mạnh đối thoại Công Giáo - Hồi Giáo ở mọi cấp. Đức Tổng Giám Mục Michael L. Fitzgerald, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Đối Thoại Đại Kết cho rằng những nỗi sợ hãi và căng thẳng gây ra bởi những biến cố như cuộc chiến tại Iraq và vụ khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11.9.2001 "đã mang người Công Giáo và Hồi Giáo đến gần nhau, có lẽ gần hơn bao giờ hết. Những cơ hội mới đã tạo nên một bầu khí đối thoại xây dựng giữa các tín hữu Kitô Giáo và Hồi Giáo".

Trong khi đó, ông Imam Abdulaziz Sachedina, một giáo sư môn tôn giáo tại trường đại học Virginia nhìn nhận rằng có sự gia tăng đối thoại giữa các nhà lãnh đạo và các học giả Kitô Giáo và Hồi Giáo, nhưng ông đặt câu hỏi "Khi đối thoại diễn ra ở cấp chính thức, liệu nó có tiến đến người dân không? Đây là nơi mà cuộc đối thoại cần có hiệu quả. Đây là nơi sự tôn trọng nhau phải xảy ra?"



Hai vị đã phát biểu như trên hôm 24/4/2003 trong một buổi thuyết trình tại giáo xứ Truyền Tin tại Washington. Đức Hồng Y Theodore E. McCarrick của Wasington và Đức Hồng Y William H. Keeler của Baltimore, cả hai vị đều là thành viên của các tiểu ban trong Hội Đồng Giáo Hoàng Về Đối Thoại Đại Kết, đã tham dự buổi thuyết trình này.