Rôma - Sau chiến tranh Iraq, Hoa Kỳ đang lâm vào tình trạng "cô lập luân lý" trong việc điều hành chính sách ngoại giao của mình. Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã nhận xét như trên trong số báo La Repubblica ra ngày 22 tháng Tư.
Đức Hồng Y Achille Silvestrini cũng đưa ra lời khẩn thiết phải khôi phục lại vai trò của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt trong chính sách giải giới thực sự trên toàn thế giới. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng thái độ chống chiến tranh Iraq của Đức Thánh Cha có tính chất ngôn sứ và đem những người Kitô Giáo xích lại gần nhau hơn bao giờ trước các vấn đề toàn cầu. Đức Hồng Y nhận xét rằng có một xác tín không ngừng lớn mạnh giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và giữa các dân tộc trên thế giới theo đó chiến tranh phải bị khước từ và không thể là phương tiện giải quyết các tranh chấp. Ngoại lệ chỉ xảy ra trong trường hợp tự vệ, nhưng "chắc chắn không phải là trường hợp của chiến tranh ngăn chặn"
Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã từng là ngoại trưởng của Tòa Thánh.
Đức Hồng Y Achille Silvestrini cũng đưa ra lời khẩn thiết phải khôi phục lại vai trò của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt trong chính sách giải giới thực sự trên toàn thế giới. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng thái độ chống chiến tranh Iraq của Đức Thánh Cha có tính chất ngôn sứ và đem những người Kitô Giáo xích lại gần nhau hơn bao giờ trước các vấn đề toàn cầu. Đức Hồng Y nhận xét rằng có một xác tín không ngừng lớn mạnh giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và giữa các dân tộc trên thế giới theo đó chiến tranh phải bị khước từ và không thể là phương tiện giải quyết các tranh chấp. Ngoại lệ chỉ xảy ra trong trường hợp tự vệ, nhưng "chắc chắn không phải là trường hợp của chiến tranh ngăn chặn"
Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã từng là ngoại trưởng của Tòa Thánh.