Hồng Y Sodano nhấn mạnh tầm quan trọng của U.N. và sự đối thoại liên tôn giáo


Roma(Zenit.org).- Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói khi chiến tranh Iraq chấm dứt, Tòa Thánh nhằm ưu tiên cổ võ việc hòa giải giữa các dân tộc và sự đối thoại liên tôn giáo.

Hồng Y Angelo Sodano cho biết những mục tiêu của Vatican qua những lời tuyên bố với báo chí, trong một nghi lễ ngày thứ Sáu tại Đại học Lateran. Nghi lễ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 thông điệp "Pacem in Terris" của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.

Trong câu trả lời cho các nhà báo, được Cơ quan Thông tin Vatican tường thuật, Hồng Y nói rằng "Một mặt Tòa Thánh tiếp tục tiến trình huấn quyền thường lệ của mình, mặt khác Tòa Thánh tiếp tục con đường ngoại giao."

"Trước chiến tranh, chúng tôi đã làm mọi cách để bảo đảm chiến tranh không bùng nổ. Một khi nó đã bùng nổ, chúng tôi hành động hầu cho chiến tranh chấm dứt càng sớm càng tốt. Bây giờ có hy vọng là dân chúng sẽ hồi phục mau chóng, và sự đối thoại liên tôn giáo sẽ không bị gián đoạn."

Được hỏi liệu Liên Hiệp Quốc còn có vai trò gì nữa không, Hồng Y Sodano nói: " Chắc chắn như Đức Giáo Hoàng đã nói. Chúng ta là một gia đình và chúng ta phải hợp tác; đó là định mệnh các dân tộc."

Được hỏi liệu sự này cũng xảy ra đối với Iraq, Hồng Y đáp lời: "Tại Iraq cũng vậy."

Về việc Tòa Thánh lo sợ những xung đột khác sẽ xảy ra tại Trung Đông, Hồng Y Sodano nói: " Chúng ta không phải là những tiên tri. Chắc chắn chúng ta hy vọng rằng U.N. sẽ lấy lại vai trò của mình, như quý vị đã nghe trong những cuộc nói chuyện ở đây trong khóa hột thảo này về các huấn giáo của Đức Gioan XXIII."