Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Ấn Độ (CBCI), Đức Tổng Giám Mục Cyril Mar Baselios trong thông điệp Phục Sinh đã kêu gọi quyền được sống của mỗi con người bất luận giai cấp xã hội, màu da, tín ngưỡng. Đức Tổng Giám Mục Baselios bày tỏ mối quan tâm đến sự sa đoạ các giá trị đạo đức. Đức Tổng nói: “Cuộc sống bị thử thách nghiêm trọng trong một thế giới hiện đại với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ.
Tội ác phá thai và trợ tử đang thực hiện một cách bừa bãi không chút băn khoăn. Cuộc sống đang được giữ gìn và nuôi sống nhưng nó bị khuất phục làm cho quá trần tục và hậu quả của điều này là đánh mất đi tính thiêng liêng của cuộc sống”. Đức Tổng Giám Mục Baselios lưu ý rằng thế giới của chủ nghĩa duy vật bỏ qua những giá trị của cuộc sống nhưng ngày Lễ Phục Sinh mang lại niềm hy vọng tính thiêng liêng của cuộc sống trở lại trên trái đất và nó tràn đầy sau cái chết.
Trích dẫn Lời Chúa Giêsu: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10). Đức Tổng Giám Mục Baselios nói rằng Lễ Phục Sinh là một dịp tốt nhắc nhớ ta về lời hứa của Chúa Giêsu Kitô và tất cả chúng ta được mời gọi dự phần vào cuộc sống trong sự chân thành. Đức Tổng cổ vũ mọi người bằng Lời Chúa “Hãy yêu thương anh em như ta đã yêu thương các ngươi” để giữ gìn tính thiêng liêng của cuộc sống
Tội ác phá thai và trợ tử đang thực hiện một cách bừa bãi không chút băn khoăn. Cuộc sống đang được giữ gìn và nuôi sống nhưng nó bị khuất phục làm cho quá trần tục và hậu quả của điều này là đánh mất đi tính thiêng liêng của cuộc sống”. Đức Tổng Giám Mục Baselios lưu ý rằng thế giới của chủ nghĩa duy vật bỏ qua những giá trị của cuộc sống nhưng ngày Lễ Phục Sinh mang lại niềm hy vọng tính thiêng liêng của cuộc sống trở lại trên trái đất và nó tràn đầy sau cái chết.
Trích dẫn Lời Chúa Giêsu: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10). Đức Tổng Giám Mục Baselios nói rằng Lễ Phục Sinh là một dịp tốt nhắc nhớ ta về lời hứa của Chúa Giêsu Kitô và tất cả chúng ta được mời gọi dự phần vào cuộc sống trong sự chân thành. Đức Tổng cổ vũ mọi người bằng Lời Chúa “Hãy yêu thương anh em như ta đã yêu thương các ngươi” để giữ gìn tính thiêng liêng của cuộc sống