Hôm 1/8/2002, Công Giáo Ấn Độ đã khánh thành một đài truyền hình mới tại miền Nam bang Kerela.

Đài truyền hình vệ tinh "Jeevan" đã được Đức Hồng Y Varkey Vithayathil của giáo phận Ernakulam khánh thành trong một buổi lễ tổ chức tại Kochi, trung tâm thương mại của thủ phủ bang Kerela.

Đức Hồng Y Varkey là Tổng Giám Mục Chính Tòa của Giáo Hội Công Giáo Đông Phương theo nghi lễ Syro-Malabar Church hiện có 3.3 triệu giáo dân tại Ấn Độ. Thánh Tôma tông đồ đã mang ánh sáng Tin Mừng đến vùng Kerela này.

Cha Andrews Thazhath, giám đốc đài cho biết "Mục tiêu của chúng tôi là biến đài truyền hình Jeevan thành một kênh truyền hình thân thiện với các gia đình, đề cao các giá trị Kitô Giáo và các giá trị nhân bản".

Mặc dù đài truyền hình này mang danh nghĩa của tòa Tổng Giám Mục Trichur nhưng cha Thazhath cho CWNnews biết rằng đài này thuộc tổ hợp công chúng với 8000 phần hùn từ anh chị em giáo dân Công Giáo. Ngoài những tiết mục có tính chất Công Giáo, đài còn phát những chương trình có tính chất "đời" hơn để có thể đến với người dân Kerela. Dân số Kerela là 33 triệu trong đó 30% là Kitô hữu.