Toronto:Tường trình mới nhất cho biết đã xảy ra 253 người nhiễm SARS (Hội Chứng Suy Hô Hấp Cấp Tính), 10 người đã thiệt mạng. Chính quyền y tế tại Ontario đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp tại Toronto, sau đó đã áp dụng đến tất cả các bệnh viện tại Ontario.

Các phòng ngừa cũng được áp dụng tới các khu vực nhà thờ. Tại trạm truyền giáo Công Giáo Ðấng Cứu Chuộc Thế Gìới ở Mississauga, Ontario, Linh Mục Gioan Lung đã mang khẩu trang khi ngồi tòa giải tội và khi cho rước lễ vào Thánh Lễ cuối tuần ngày 30/3. Cha đã đình chỉ cho rước Máu Thánh tại giáo xứ của Cha. Cha rửa tay bằng xà bông khử trùng và để xà bông cho các giáo dân xử dụng.
SARS bắt nguồn từ Trung Quốc và được thế giới chú ý tới khi phát hiện tại Hồng Kông. Nhiều mối quan tâm cho rằng bệnh SARS có thể nâng tỉ số tại Cộng Ðồng người Hoa với hơn 400 000 người sinh sống tại Toronto.
Một vài tỉnh tại Canada đã có những vụ nghi ngờ có bệnh SARS, nhưng những vụ SARS chỉ xảy ra tại British Columbia và Ontario.
Cũng như áp dụng tại Hồng Kông và Singapore, khi chúc bình an trong Thánh Lễ tại nhà thờ Ðấng Cứu Chuộc Thế Giới chỉ cúi đầu chào không có bắt tay.
Cha Lung nói "Chúng tôi quan tâm về căn bệnh này". Ngài nói biện pháp đề phòng còn bao gồm kêu gọi đến những giáo dân mới đến hay trở về từ Hồng Kông hoặc Trung Quốc, khuyên họ nên ở nhà ít nhất là 2 tuần. Cha nói "Họ không cần đi đến nhà thờ".
Từ trước ngày Chúa Nhật IV Mùa Chay 30/3, tại trạm Truyền Giáo St Agnes Tsao-Kouying ở Markham, Ontario, một giáo dân hoang mang vì Tổng Giáo Phận đã không đưa ra một chỉ thị nào đối với bệnh SARS.
Tuy nhiên vào ngày 1/4, Tổng Giáo Phận đã soạn những chỉ thị với sự hội kiến các bác sĩ. Sau khi nhận ý kiến từ các viên chức y tế, Giám Ðốc Truyền Thông Công Giáo nói rằng "đi lễ không có nguy hiểm". Bởi vị bệnh SARS không truyền qua không khí nhưng qua hơi nước, nên bắt tay chúc bình an trong Thánh Lễ không có gì nguy hiểm. Dùng chung chén thánh tùy vào quyết định của cá nhân, nhưng nó không có đưa ra nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo ông Giám Ðốc Bộ Giáo Dục Tom Donovan trong một văn thư trấn an các phụ huynh rằng các trường học Công Giáo tại Toronto không có những trường hợp mắc bệnh SARS. Tuy nhiên có một số học sinh và nhân viên được cách ly giữ ở nhà để kiểm dịch vì sợ họ có thể bị nhiễm trong thời gian viếng thăm bệnh viện Scarborough Grace từ 16- 17/3. Bệnh viện này là nguyên nhân cho hầu hết các trường hợp mắc bệnh SARS tại Canada.
Tại bệnh viện St Michael đã có một trường hợp bị nghi ngờ hay có thể mắc bệnh SARS và giống như tất cả các bệnh viện khác tại Toronto, rất nghiêm ngặt đối với những người bên ngoài đi vào bệnh viện, hủy bỏ các ca mổ được dự định, đình chỉ các dịch vụ với các ký túc xá và các nhà trọ và hủy bỏ những cái hẹn đối với các bệnh nhân ngoại trú và các văn phòng bác sĩ.
Một linh mục vẫn thường trực điện thoại để đến bệnh viện bất kỳ giờ nào trong 24 giờ trong ngày, các vị tuyên úy vẫn túc trực, các công việc chăm lo mục vụ và tinh thần vẫn được tiếp tục hội kiến với Tổng Giáo Phận và các nguyện đường tại bệnh viện vẫn mở cửa. Chỉ có một thay đổi lớn là nguyện đường tại bệnh viện St Michael hủy bỏ cử hành thánh lễ thường ngày.
Các viên chức y tế được báo cho biết khẩu trang tiêu chuẩn cho khoa giải phẩu không đủ để ngăn ngừa bệnh SARS. Chỉ có loại khẩu trang N95 là hữu hiệu để ngăn ngừa loại vi khuẩn nhỏ bé này, nhưng một điều đáng tiếc cho dân chúng là loại khẩu trang N95 đã bị thâu hồi không còn bán trong các tiệm thuốc, để ưu tiên dùng cho bệnh viện. Dân chúng được khuyến khích phải rửa tay thường xuyên.

Các phòng ngừa cũng được áp dụng tới các khu vực nhà thờ. Tại trạm truyền giáo Công Giáo Ðấng Cứu Chuộc Thế Gìới ở Mississauga, Ontario, Linh Mục Gioan Lung đã mang khẩu trang khi ngồi tòa giải tội và khi cho rước lễ vào Thánh Lễ cuối tuần ngày 30/3. Cha đã đình chỉ cho rước Máu Thánh tại giáo xứ của Cha. Cha rửa tay bằng xà bông khử trùng và để xà bông cho các giáo dân xử dụng.
SARS bắt nguồn từ Trung Quốc và được thế giới chú ý tới khi phát hiện tại Hồng Kông. Nhiều mối quan tâm cho rằng bệnh SARS có thể nâng tỉ số tại Cộng Ðồng người Hoa với hơn 400 000 người sinh sống tại Toronto.
Một vài tỉnh tại Canada đã có những vụ nghi ngờ có bệnh SARS, nhưng những vụ SARS chỉ xảy ra tại British Columbia và Ontario.
Cũng như áp dụng tại Hồng Kông và Singapore, khi chúc bình an trong Thánh Lễ tại nhà thờ Ðấng Cứu Chuộc Thế Giới chỉ cúi đầu chào không có bắt tay.
Cha Lung nói "Chúng tôi quan tâm về căn bệnh này". Ngài nói biện pháp đề phòng còn bao gồm kêu gọi đến những giáo dân mới đến hay trở về từ Hồng Kông hoặc Trung Quốc, khuyên họ nên ở nhà ít nhất là 2 tuần. Cha nói "Họ không cần đi đến nhà thờ".
Từ trước ngày Chúa Nhật IV Mùa Chay 30/3, tại trạm Truyền Giáo St Agnes Tsao-Kouying ở Markham, Ontario, một giáo dân hoang mang vì Tổng Giáo Phận đã không đưa ra một chỉ thị nào đối với bệnh SARS.
Tuy nhiên vào ngày 1/4, Tổng Giáo Phận đã soạn những chỉ thị với sự hội kiến các bác sĩ. Sau khi nhận ý kiến từ các viên chức y tế, Giám Ðốc Truyền Thông Công Giáo nói rằng "đi lễ không có nguy hiểm". Bởi vị bệnh SARS không truyền qua không khí nhưng qua hơi nước, nên bắt tay chúc bình an trong Thánh Lễ không có gì nguy hiểm. Dùng chung chén thánh tùy vào quyết định của cá nhân, nhưng nó không có đưa ra nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo ông Giám Ðốc Bộ Giáo Dục Tom Donovan trong một văn thư trấn an các phụ huynh rằng các trường học Công Giáo tại Toronto không có những trường hợp mắc bệnh SARS. Tuy nhiên có một số học sinh và nhân viên được cách ly giữ ở nhà để kiểm dịch vì sợ họ có thể bị nhiễm trong thời gian viếng thăm bệnh viện Scarborough Grace từ 16- 17/3. Bệnh viện này là nguyên nhân cho hầu hết các trường hợp mắc bệnh SARS tại Canada.
Tại bệnh viện St Michael đã có một trường hợp bị nghi ngờ hay có thể mắc bệnh SARS và giống như tất cả các bệnh viện khác tại Toronto, rất nghiêm ngặt đối với những người bên ngoài đi vào bệnh viện, hủy bỏ các ca mổ được dự định, đình chỉ các dịch vụ với các ký túc xá và các nhà trọ và hủy bỏ những cái hẹn đối với các bệnh nhân ngoại trú và các văn phòng bác sĩ.
Một linh mục vẫn thường trực điện thoại để đến bệnh viện bất kỳ giờ nào trong 24 giờ trong ngày, các vị tuyên úy vẫn túc trực, các công việc chăm lo mục vụ và tinh thần vẫn được tiếp tục hội kiến với Tổng Giáo Phận và các nguyện đường tại bệnh viện vẫn mở cửa. Chỉ có một thay đổi lớn là nguyện đường tại bệnh viện St Michael hủy bỏ cử hành thánh lễ thường ngày.
Các viên chức y tế được báo cho biết khẩu trang tiêu chuẩn cho khoa giải phẩu không đủ để ngăn ngừa bệnh SARS. Chỉ có loại khẩu trang N95 là hữu hiệu để ngăn ngừa loại vi khuẩn nhỏ bé này, nhưng một điều đáng tiếc cho dân chúng là loại khẩu trang N95 đã bị thâu hồi không còn bán trong các tiệm thuốc, để ưu tiên dùng cho bệnh viện. Dân chúng được khuyến khích phải rửa tay thường xuyên.