Theo những tiếp xúc mới nhất giữa thông tấn xã Công Giáo Fides và Caritas Iraq qua trung tâm điều hợp tại Amman, Jordan, đã không có thiệt hại nào trong những ngày qua ve6~ nhân sự và các cơ sở của Giáo Hội Công Giáo tại thủ đô Baghdad. Hanno Schafer, giám đốc điều hợp Caritas tại Baghdad cho biết tình hình vẫn tiếp tục không ổn định với những vụ cướp phá và hôi của và nhiều người vẫn còn lưu lại tại các trung tâm tạm cư của Caritas, chưa dám về nhà.

Các phẩm vật cứu trợ khẩn cấp và thuốc men của Caritas có thể cầm cự được thêm từ 15 đến 25 ngày nữa. Do số người bị thương quá đông, Caritas lo ngại sẽ thiếu các thuốc sát trùng và các thuốc men khác từ kho chính ở Amman.

Theo Đức Cha Jean Benjamin Sleiman, Giám Mục giáo phận Basra, miền Nam Iraq, hiện vẫn còn rất cần chlorine để khử trùng nước. Caritas tại Amman tiếp tục gởi nhiều chlorine đến vùng này trong những ngày qua. Riêng tại Baghdad, Caritas thế giới tiếp tục dùng các xe bồn để đưa nước tới các vùng thiếu nước trong thành phố.

Theo văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, hiện có 266,018 người tản cư trong các vùng phía Bắc Iraq (188,924 (71%) tại Dohuk,, 50,036 (19%) tại Erbil

và 27,058 (10%) tại Sulaymaniyah). Bên cạnh đó, có những người tản cư tại chỗ sống trong các gia đình người quen. Chỉ có 10% sống trong các công sở và trung tâm tạm cư và 1% sống ngoài trời. Caritas hiện đảm đương công việc giúp đỡ mùng mền và dầu hôi cho những người trốn tránh trên các miền núi.