Thane - Hiệu trưởng trường dòng nữ Mến Thánh Giá, Sơ Veronica bị tấn công và lăng mạ bởi khoảng 15 phụ nữ thuộc Đảng Quốc gia Đại nghị Mahila Aghadi (Tổ chức Phụ nữ NCP) vào hôm thứ Năm 10-04-2003 ở Thane, Maharashtra. Thủ phạm của vụ bạo lực đến Trường dòng viện cớ gặp Sơ Phelomena, hiệu trưởng bậc Tiểu học vào buổi sáng thứ Năm 10-04-2003. Vì không gặp được, họ nói chuyện với Sơ Veronica là hiệu trưởng bậc Trung học và rời khỏi ngôi trường sau một cuộc gặp thân mật.

Một lát sau, họ quay trở lại trường và nói xấu dữ dội vào mặt Sơ Veronica và cũng gây phiền toái trong trường và xung quanh ngôi trường và biến mất sau vụ việc. Shri Jitendra Awha, Chủ tịch thanh niên của NCP đã viếng thăm trường vào ngày 09-04 và gặp Sơ Philomena, hiệu trưởng bậc Tiểu học và yêu cầu 10 chỗ học trong trường Trung học cơ sở. Sơ Philomena đã trả lời rất lịch sự rằng sơ sẽ xem xét kỹ vấn đề này.

Giáo hội Công Giáo ở Bombay đã lên án vụ tấn công không có lý do xác đáng vào Sơ Veronica Hiệu trưởng trường dòng nữ Mến Thánh Giá, Thane do các nhà hoạt động chính trị Đảng NCP Mahila Aghadi gây ra. BCS thúc giục các thành viên điều hành, viên tổng thư ký liên đoàn giáo dục Công Giáo bang Maharashtra, và tất cả Cộng đồng Công Giáo Ấn, Shri Jervis Alvares cung cấp mọi sự giúp đỡ Tu viện và các Sơ. Theo thông cáo báo chí ở Mumbai, Giáo hội Công Giáo Sabha ở Bombay đã đưa vấn đề này đến Tiến sĩ Abraham Mathai, thành viên Hội đồng truyền giáo bang. Tiến sĩ Mathai đã đưa thẳng vấn đề này với Ủy viên Hội đồng cảnh sát Thane, Shri Shanghari và Shri Ambalal Varma, người hứa rằng thủ phạm vụ này sẽ sớm bị bắt giữ.

Các Tu viện và các cá nhân Kitô giáo bị tấn công liên miên từ những lực lượng theo trào lưu chính thống. Trong truyên bố báo chí của BCS nói không cho rằng một Đàng chính trị như NCP đại diện cho lợi ích và đặc tính thế tục lại cư xử như thế. BCS đòi hỏi những người tấn công cần phải bị bắt ngay tức khắc và trừng phạt thích đáng chúng. Tổ chức Công giáo này cũng thúc giục và yêu cầu ông Shri Sharad Pawar, Chủ tịch Quốc gia của NCP, Phó Chủ tịch C.M và Bộ trưởng nội vụ Shri Chhagan Bhujbal thực hiện hành động kỷ luật chống lại hành vi hung bạo của những nhà hoạt động chính trị như thế cũng như bảo đảm không gây sức ép đến cảnh sát và cho phép pháp luật trừng trị và khiển trách trừng phạt những người liên quan.