Baghdad - "Vẫn có giao tranh lác đác đây đó. Thực ra, chỉ là những nhóm kháng cự nhỏ." Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq cho thông tấn xã Công Giáo Fides biết như trên hôm thứ Năm 10/4/2003, một ngày sau khi nhân dân Baghdad dưới sự yểm trợ của liên quân đã nổi dậy tấn công các biểu tượng của chính thể độc tài do Saddam Hussein thống trị trong suốt 24 năm qua.
Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết thêm "Ở trung tâm thành phố vấn đề hiện nay là tình trạng vô luật pháp. Không có cảnh sát, hôi của tiếp tục khắp nơi. Nếu nhìn theo quan điểm này thì có phần đáng lo. Còn về tương lai của Iraq thì vẫn có những điều không chắc chắn vì những quyết định được đưa ra từ nơi khác".
Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết các tài sản của Giáo Hội không hề bị hề hấn gì vì quan hệ giữa Công Giáo và Hồi Giáo rất tốt. "Cộng đồng Kitô Giáo đã sống chung một hoàn cảnh với mọi người dân Iraq. Trong suốt 20 ngày ném bom, nhiều người nghèo, Công Giáo cũng như Hồi Giáo chạy đến các nhà thờ và các trung tâm giáo xứ tìm chỗ trú. Toàn thể Hội Thánh tại Iraq hiện diện nơi đây để an ủi và giúp đỡ con dân Iraq đang gặp nhiều thử thách".
Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết thêm "Ở trung tâm thành phố vấn đề hiện nay là tình trạng vô luật pháp. Không có cảnh sát, hôi của tiếp tục khắp nơi. Nếu nhìn theo quan điểm này thì có phần đáng lo. Còn về tương lai của Iraq thì vẫn có những điều không chắc chắn vì những quyết định được đưa ra từ nơi khác".
Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết các tài sản của Giáo Hội không hề bị hề hấn gì vì quan hệ giữa Công Giáo và Hồi Giáo rất tốt. "Cộng đồng Kitô Giáo đã sống chung một hoàn cảnh với mọi người dân Iraq. Trong suốt 20 ngày ném bom, nhiều người nghèo, Công Giáo cũng như Hồi Giáo chạy đến các nhà thờ và các trung tâm giáo xứ tìm chỗ trú. Toàn thể Hội Thánh tại Iraq hiện diện nơi đây để an ủi và giúp đỡ con dân Iraq đang gặp nhiều thử thách".