Vatican - Thật cần thiết để “cổ vũ mọi nỗ lực hoà giải giữa người dân các nước Congo, Uganda và Rwanda, cũng như những nỗ lực tương tự ở Burundi và Sudan, với hy vọng sẽ mang lại sự khao khát hoà bình”. Đây là thông điệp được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đưa ra vào sáng 09-04-2003 khi kết thúc buổi triều yết chung vào thứ Tư hàng tuần. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi thế giới lưu tâm đến “cuộc chiến bị quên lãng” ở Châu Phi:

“Trong khi ở Baghdad và những trung tâm khác của Iraq tiếp tục xung đột với cái chết và sự tàn phá, những báo cáo gây ra sự lo lắng tương tự đến từ lục địa Phi châu, từ những thông tin có được trong những ngày qua về sự giết chóc cũng như sơ lược về sự tàn phá. Sự đau khổ của Vùng Đại Lục Phi Châu, đặc biệt là ở Cộng hoà Dân chủ Congo, là một kịch bản về những tội ác”. Đối diện với cái chết của những người dân không có khả năng tự vệ, Đức Thánh Cha kêu cầu lên Thiên Chúa “lời cầu nguyện tha thiết để cầu cho các nạn nhân”, cũng như đưa ra “lời kêu gọi mạnh mẽ đến các phe phái chính trị, cũng như những ai có lương tâm đưa ra những nỗ lực chấm dứt bạo lực và sự xâm phạm, đặt tính ích kỷ của con người và quyền lợi của các nhóm sang một bên, với sự cộng tác chắc chắn của cộng đồng quốc tế”