Thánh Bộ Các Giáo Hội Đông Phương vừa kêu gọi các Đức Giám Mục trên toàn thế giới hỗ trợ cho người Kitô Giáo tại Thánh Địa, những người đang trải qua những khó khăn chưa từng thấy do những hệ quả của cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Iraq.
Đức Hồng Y Ignace Moussa I Daoud, bộ trưởng Thánh Bộ cho biết "Người Công Giáo, với lòng trung tín với tình huynh đệ đồng đạo, đã luôn chứng tỏ sự gần gũi liên đới với Giáo Hội tại Giêrusalem, và sự ủng hộ chứng tá độc nhất trước thế giới của Giáo Hội tại Giêrusalem".
Trong lá thư viết bằng 6 thứ tiếng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng các Đức Giáo Hoàng từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Ngũ ở thế kỷ thứ 17 đến nay đều lên tiếng kêu gọi một sự ủng hộ Giáo Hội tại Giêrusalem.
Thư của Đức Hồng Y Ignace Moussa I Daoud cũng vang vọng lại "vô số những tuyên bố của Đức Thánh Cha trong đó ngài tiếp tục thể hiện sự gần gũi mục tử với Giáo Hội đang sống trong miền đất của Đức Giêsu"
Thư của Đức Hồng Y nhắm đến ngày Thứ Sáu Tuần Thánh sắp đến, một ngày mà theo truyền thống các Giáo Hội trên khắp thế giới sẽ dâng lời cầu nguyện cho Giáo Hội tại Thánh Địa cũng như quyên góp để tài trợ cho các cộng đồng Công Giáo tại Giêrusalem trong việc bảo tồn các di tích thánh.
"Tình hình bi đát hiện nay, cũng kêu gọi một nỗ lực đặc biệt về phương diện vật chất. Những người Kitô hữu tại Thánh Địa trong tình hình hiện nay luôn bị cám dỗ bởi cảm giác bị cô lập hay bỏ rơi, cần cảm nhận tình bác ái huynh đệ đoàn kết tất cả chúng ta trong Đức Kitô"
Đức Hồng Y Ignace Moussa I Daoud, bộ trưởng Thánh Bộ cho biết "Người Công Giáo, với lòng trung tín với tình huynh đệ đồng đạo, đã luôn chứng tỏ sự gần gũi liên đới với Giáo Hội tại Giêrusalem, và sự ủng hộ chứng tá độc nhất trước thế giới của Giáo Hội tại Giêrusalem".
Trong lá thư viết bằng 6 thứ tiếng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng các Đức Giáo Hoàng từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Ngũ ở thế kỷ thứ 17 đến nay đều lên tiếng kêu gọi một sự ủng hộ Giáo Hội tại Giêrusalem.
Thư của Đức Hồng Y Ignace Moussa I Daoud cũng vang vọng lại "vô số những tuyên bố của Đức Thánh Cha trong đó ngài tiếp tục thể hiện sự gần gũi mục tử với Giáo Hội đang sống trong miền đất của Đức Giêsu"
Thư của Đức Hồng Y nhắm đến ngày Thứ Sáu Tuần Thánh sắp đến, một ngày mà theo truyền thống các Giáo Hội trên khắp thế giới sẽ dâng lời cầu nguyện cho Giáo Hội tại Thánh Địa cũng như quyên góp để tài trợ cho các cộng đồng Công Giáo tại Giêrusalem trong việc bảo tồn các di tích thánh.
"Tình hình bi đát hiện nay, cũng kêu gọi một nỗ lực đặc biệt về phương diện vật chất. Những người Kitô hữu tại Thánh Địa trong tình hình hiện nay luôn bị cám dỗ bởi cảm giác bị cô lập hay bỏ rơi, cần cảm nhận tình bác ái huynh đệ đoàn kết tất cả chúng ta trong Đức Kitô"