SAN JOSE, CALIFORNIA- Trong mấy tuần lễ qua, giáo xứ Thánh Maria Goretti đã thuê một tổ chức chuyên môn đi canh tân các giáo xứ đến làm việc hầu giúp việc canh tân mục vu được thành quả hơn. Tổ chức này gồm một nhóm các chuyên viên có kinh nghiệm thẩm định và cải tiến các hoạt động của giáo xứ, do cha Tom Sweetser, dòng tên là giám đốc, nữ tu Peg Bishop, dòng Phanxicô, và nữ tu Ginny Scally, dòng Notre Dame làm phụ tá.
Được biết tổ chức này đã từng giúp các giáo xứ ở nhiều nơi trong các giáo phận tại Hoa Kỳ thẩm định lại nhu cầu công tác mục vụ và điều hành của mình. Năm ngoái tổ chức này đã làm việc với giáo xứ Santa Monica ở Los Angeles, và giáo xứ Our Lady of the Assumption Church, Claremont, California, nơi có cộng đoàn nói tiếng Spanish và Việt Nam.
Giáo xứ Thánh Maria Goretti là một trong các giáo xứ lớn vào bậc nhất của giáo phận San Jose, với đông đảo giáo dân địa phương và nhiều sắc dân thiểu số lớn mạnh như Phi Luật Tân, Mễ Tây Cơ, Việt Nam.
Khoảng 6 tháng trước đây, một số giáo dân đã nhận được một số câu hỏi thăm dò về tình trạng hiện tại của giáo xứ. Sau đó, vào ngày 7 tháng 3 năm 2003, phái đoàn đến giáo xứ và họp với Ban Ðiều Hành. Ngày hôm sau, phái đoàn họp với một số đại diện đang hoạt động trong giáo xứ. Cũng trong tuần lễ này, phái đoàn đã có những buổi tiếp xúc riêng rẽ với 33 người, mỗi người khoảng 1 tiếng đồng hồ. Những người được phỏng vấn gồm có cha xứ, các cha phó, các thành viên trong Ban Ðiều Hành giáo xứ và một số giáo dân, trong đó có 8 giáo dân Việt Nam. Ðề tài phỏng vấn bao gồm mọi vấn đề của giáo xứ và những ưu khuyết điểm.
Ðến Chúa Nhật 16-3-2003, sau các thánh lễ cuối tuần, các giáo dân được mời tham gia buổi thăm dò ý kiến về 3 vấn đề trong giáo xứ:
- Nên tiếp tục giữ lại những sinh hoạt nào ?
- Nên chấm dứt những sinh hoạt nào ?
- Nên bắt đầu những công việc nào giáo xứ chưa có ?
Suốt ngày thứ Bảy 22-3-2003, một phiên họp khoáng đại khoảng 50 người, gồm cha xứ, các cha phó, và các chức sắc trong hàng ngũ giáo dân thuộc các sắc tộc, cũng như những người đã được phỏng vấn, nhóm họp để đúc kết toàn diện các ý kiến đã thâu thập được trong các tuần lễ trước. Sau đó, 5 Ủy Ban đã được thành lập: (a) Ủy Ban Phung Vụ; (b) Ủy Ban Cộng Ðồng; (c) Ủy Ban Giao Tế; (d) Ủy Ban Tổ Chức; (e) Ủy Ban Hành Chánh. Mỗi Ủy Ban sẽ đề cử ra 2 đại diện để thành lập Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ.
Trong 6 tháng trắc nghiệm sắp tới, các Ủy Ban và Hội Ðồng Mục Vụ sẽ nhóm họp mỗi tháng một lần để thảo luận về các chương trình hoạt động của giáo xứ Thánh Maria Goretti.
Cần ghi nhận rằng các Hội Ðồng Mục Vụ của các sắc dân hiện có vẫn được giữ lại và liên hệ với Ủy Ban Cộng Ðồng. Vào các thánh lễ cuối tuần qua, phái đoàn đã chia nhau hiện diện trong các thánh lễ để chia sẻ Phúc Âm và tường trình tóm lược các thành quả đã đạt được. Phái đoàn hẹn sẽ trở lại vào đầu tháng 11 năm 2003 để thẩm lượng việc áp dụng chương trình cải tiến giáo xứ.
Ðược biết cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Thánh Maria Goretti có khoảng 3500 giáo dân, do Ðức Ông Dominicô Ðỗ Văn Ðĩnh quản nhiệm và Sơ Catherine Ðặng Phương phụ tá mục vụ.
Được biết tổ chức này đã từng giúp các giáo xứ ở nhiều nơi trong các giáo phận tại Hoa Kỳ thẩm định lại nhu cầu công tác mục vụ và điều hành của mình. Năm ngoái tổ chức này đã làm việc với giáo xứ Santa Monica ở Los Angeles, và giáo xứ Our Lady of the Assumption Church, Claremont, California, nơi có cộng đoàn nói tiếng Spanish và Việt Nam.
Giáo xứ Thánh Maria Goretti là một trong các giáo xứ lớn vào bậc nhất của giáo phận San Jose, với đông đảo giáo dân địa phương và nhiều sắc dân thiểu số lớn mạnh như Phi Luật Tân, Mễ Tây Cơ, Việt Nam.
Khoảng 6 tháng trước đây, một số giáo dân đã nhận được một số câu hỏi thăm dò về tình trạng hiện tại của giáo xứ. Sau đó, vào ngày 7 tháng 3 năm 2003, phái đoàn đến giáo xứ và họp với Ban Ðiều Hành. Ngày hôm sau, phái đoàn họp với một số đại diện đang hoạt động trong giáo xứ. Cũng trong tuần lễ này, phái đoàn đã có những buổi tiếp xúc riêng rẽ với 33 người, mỗi người khoảng 1 tiếng đồng hồ. Những người được phỏng vấn gồm có cha xứ, các cha phó, các thành viên trong Ban Ðiều Hành giáo xứ và một số giáo dân, trong đó có 8 giáo dân Việt Nam. Ðề tài phỏng vấn bao gồm mọi vấn đề của giáo xứ và những ưu khuyết điểm.
Ðến Chúa Nhật 16-3-2003, sau các thánh lễ cuối tuần, các giáo dân được mời tham gia buổi thăm dò ý kiến về 3 vấn đề trong giáo xứ:
- Nên tiếp tục giữ lại những sinh hoạt nào ?
- Nên chấm dứt những sinh hoạt nào ?
- Nên bắt đầu những công việc nào giáo xứ chưa có ?
Suốt ngày thứ Bảy 22-3-2003, một phiên họp khoáng đại khoảng 50 người, gồm cha xứ, các cha phó, và các chức sắc trong hàng ngũ giáo dân thuộc các sắc tộc, cũng như những người đã được phỏng vấn, nhóm họp để đúc kết toàn diện các ý kiến đã thâu thập được trong các tuần lễ trước. Sau đó, 5 Ủy Ban đã được thành lập: (a) Ủy Ban Phung Vụ; (b) Ủy Ban Cộng Ðồng; (c) Ủy Ban Giao Tế; (d) Ủy Ban Tổ Chức; (e) Ủy Ban Hành Chánh. Mỗi Ủy Ban sẽ đề cử ra 2 đại diện để thành lập Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ.
Trong 6 tháng trắc nghiệm sắp tới, các Ủy Ban và Hội Ðồng Mục Vụ sẽ nhóm họp mỗi tháng một lần để thảo luận về các chương trình hoạt động của giáo xứ Thánh Maria Goretti.
Cần ghi nhận rằng các Hội Ðồng Mục Vụ của các sắc dân hiện có vẫn được giữ lại và liên hệ với Ủy Ban Cộng Ðồng. Vào các thánh lễ cuối tuần qua, phái đoàn đã chia nhau hiện diện trong các thánh lễ để chia sẻ Phúc Âm và tường trình tóm lược các thành quả đã đạt được. Phái đoàn hẹn sẽ trở lại vào đầu tháng 11 năm 2003 để thẩm lượng việc áp dụng chương trình cải tiến giáo xứ.
Ðược biết cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Thánh Maria Goretti có khoảng 3500 giáo dân, do Ðức Ông Dominicô Ðỗ Văn Ðĩnh quản nhiệm và Sơ Catherine Ðặng Phương phụ tá mục vụ.