| 3/18/2006 | Phá Thai và Cuộc Chiến (Abortion vs. War) | Anthony Lê |
| 3/20/2003 | War- Thông Tư của Chủ Tịch HÐGM Hoa Kỳ về cuộc chiến với Iraq | Ngọc Loan |
| 3/4/2007 | Binh Sĩ Việt Nam đầu tiên tại Portland tử trận trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan | Ngọc Loan |
| 11/28/2004 | ĐHY Martinô: Phải chấm dứt tai họa chung phổ quát này là chiến tranh. | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 3/14/2004 | Đức Cha Biguzzi nói thiết lập toà án đặc biệt là dấu hiệu tích cực | Gioan Bosco Hoàng Thương |
| 4/17/2003 | Vatican nhắm tới việc Hòa giải giữa các Dân tộc sau chiến tranh | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 4/13/2003 | Nhờ cỗ tràng hạt, tù binh Mỹ còn sống sót và được cứu thoát | Ngọc Loan |
| 3/29/2003 | Vũ khí không được phép bóp nghẹt tiếng than khóc của nạn nhân chiến tranh | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 3/27/2003 | Ngoại trưởng Vatican: Chiến tranh Iraq sẽ đẻ ra khủng bố. | Ngọc Loan |
| 3/18/2003 | Đức Giáo Hoàng nhắc lại Kinh nghiệm riêng về thảm khốc của chiến tranh | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 3/14/2003 | Vatican phủ nhận những báo cáo về sự thỏa thuận để Saddam đi lưu vong | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 3/13/2003 | Đánh giá sự hao phí nhân đạo do chiến tranh | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 2/28/2003 | Đức Giáo hoàng cầu nguyện cho "hồn ma chiến tranh" bị đẩy lùi. | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 2/25/2003 | Thủ Tướng Tony Blair tham dự thánh lễ riêng với ÐTC Gioan Phaolô II. | Ngọc Loan |
| 2/24/2003 | ÐGH: Tìm một giải pháp cho cơn khủng hoảng mà không tạo nên "những chia rẽ mới" | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 2/23/2003 | Nỗ lực của Tòa Thánh ngăn ngừa cuộc chiến chống Iraq | Ngọc Loan |
| 2/23/2003 | VATICAN phát biểu với Hội đồng Bảo an Liện Hiệp Quốc về Iraq | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 2/21/2003 | Ðức Gioan Phaolô II: Chiến tranh có thể là một thảm họa cho các Tôn giáo nữa. | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 2/20/2003 | Phỏng vấn Ðức Hồng Y Etchegaray sau chuyến viếng thăm Iraq | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |
| 2/17/2003 | Iraq: Tình liên đới của Giáo hội với một dân tộc đã chịu chiến tranh và cấm vận | Ðức Ông Nguyễn Quang Sách |