Roma:Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, Ngoại Trưởng Tòa Thánh Vatican đã bình luận công khai lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến diễn ra tại Iraq, Ngài nói cuộc xung đột sẽ phát sinh ra chủ nghĩa khủng bố và gây thương tổn trầm trọng đến cuộc đối thoại giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo.
Ðức Tổng Ggiám Mục Tauran đã nói với Tuần Báo Ý, từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Iraq đã làm Ngài đau buồn hơn bao giờ hết bởi vì "sự coi thường đến công pháp quốc tế".
Ngài nói "Cuộc chiến này sẽ phát sinh ra tất cả những người cực đoan có thể xảy ra, kể cả Hồi Giáo. Chúng ta phải nhận thức đến điều này. Nó sẽ khích động chủ nghĩa khủng bố".
"Và nó sẽ gây ra một vết thương sâu xa đến cuộc đối thoại giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo".
Ðức Cha ghi nhận đến một số nhà bình luận Ả Rập đã bắt đầu diễn tả cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ tại Irag như một "đạo quân thập tự" Kitô Giáo tiến vào lãnh thổ Hồi Giáo.
"Ðó là sự tuyên truyền , nhưng nó sẽ rất dễ dàng để bắt đầu từ con đường này".
Ðức Tổng Giám Mục nói chiến tranh có thể tránh được bởi vì công pháp quốc tế đã thiết lập qua bao nhiêu năm tới một điểm được coi là "hoàn tất cá biệt và tinh tế".
"Chúng ta có mọi sự chúng ta cần để giải quyết những tranh luận giữa con người qua con đường hòa bình. Tôi tự hỏi liệu tất cả những phương sách của công pháp quốc tế đã được khai thác hay chưa"
Ngài cũng nói thêm rằng Tòa Thánh Vatican mạnh mẽ chống đối chiến tranh nhằm phục vụ một mục đích, cho dẫu nếu cuối cùng ngăn ngừa đến cuộc xung đột bị thất bại.
Tòa Thánh Vatican "phải là tiếng nói lương tâm" và nói ra để bảo vệ giá trị cho hòa bình, cuộc sống, nhân quyền và "trên hết tất cả là sự luôn luôn cần thiết phải làm theo pháp luật".
"Con người đã suy tư. Tới một điểm nào đó, quyết định tùy thuộc tới những ai trách nhiệm trong xã hội. Họ phải đưa ra nếu tới lúc công việc ngoại giao bị kiệt quệ và nếu tới lúc xảy đến việc dùng vũ trang".
"Ðó là trách nhiệm của họ và lương tâm của họ. Chúng tôi đã cố gắng soi tỏ lương tâm của những ai có trách nhiệm".
Ngoại Trưởng Tòa Thánh cũng bác bỏ cho rằng những thông tư của Tòa Thánh chống chiến tranh được thúc đấy bởi cảm giác bài Hoa Kỳ, Ngài nói rằng Tòa Thánh rất cảm kích đến sự dấn thân bác ái và xã hội của Công Giáo Hoa Kỳ và coi những người Mỹ là "một dân tộc cao quý".
Ðức Tổng Giám Mục Tauran nói tiếp: "Những gì nhắc nhở đến cho mọi người là những nguyên tắc công pháp quốc tế".
Ðức Tổng Ggiám Mục Tauran đã nói với Tuần Báo Ý, từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Iraq đã làm Ngài đau buồn hơn bao giờ hết bởi vì "sự coi thường đến công pháp quốc tế".
Ngài nói "Cuộc chiến này sẽ phát sinh ra tất cả những người cực đoan có thể xảy ra, kể cả Hồi Giáo. Chúng ta phải nhận thức đến điều này. Nó sẽ khích động chủ nghĩa khủng bố".
"Và nó sẽ gây ra một vết thương sâu xa đến cuộc đối thoại giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo".
Ðức Cha ghi nhận đến một số nhà bình luận Ả Rập đã bắt đầu diễn tả cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ tại Irag như một "đạo quân thập tự" Kitô Giáo tiến vào lãnh thổ Hồi Giáo.
"Ðó là sự tuyên truyền , nhưng nó sẽ rất dễ dàng để bắt đầu từ con đường này".
Ðức Tổng Giám Mục nói chiến tranh có thể tránh được bởi vì công pháp quốc tế đã thiết lập qua bao nhiêu năm tới một điểm được coi là "hoàn tất cá biệt và tinh tế".
"Chúng ta có mọi sự chúng ta cần để giải quyết những tranh luận giữa con người qua con đường hòa bình. Tôi tự hỏi liệu tất cả những phương sách của công pháp quốc tế đã được khai thác hay chưa"
Ngài cũng nói thêm rằng Tòa Thánh Vatican mạnh mẽ chống đối chiến tranh nhằm phục vụ một mục đích, cho dẫu nếu cuối cùng ngăn ngừa đến cuộc xung đột bị thất bại.
Tòa Thánh Vatican "phải là tiếng nói lương tâm" và nói ra để bảo vệ giá trị cho hòa bình, cuộc sống, nhân quyền và "trên hết tất cả là sự luôn luôn cần thiết phải làm theo pháp luật".
"Con người đã suy tư. Tới một điểm nào đó, quyết định tùy thuộc tới những ai trách nhiệm trong xã hội. Họ phải đưa ra nếu tới lúc công việc ngoại giao bị kiệt quệ và nếu tới lúc xảy đến việc dùng vũ trang".
"Ðó là trách nhiệm của họ và lương tâm của họ. Chúng tôi đã cố gắng soi tỏ lương tâm của những ai có trách nhiệm".
Ngoại Trưởng Tòa Thánh cũng bác bỏ cho rằng những thông tư của Tòa Thánh chống chiến tranh được thúc đấy bởi cảm giác bài Hoa Kỳ, Ngài nói rằng Tòa Thánh rất cảm kích đến sự dấn thân bác ái và xã hội của Công Giáo Hoa Kỳ và coi những người Mỹ là "một dân tộc cao quý".
Ðức Tổng Giám Mục Tauran nói tiếp: "Những gì nhắc nhở đến cho mọi người là những nguyên tắc công pháp quốc tế".