Chiến tranh Iraq cho thấy một sự thiếu tôn trọng công pháp quốc tế và việc nhân loại không có khả năng học hỏi từ lịch sử. Đức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, Tổng Thư Ký Bộ Quan Hệ Với Các Nước, đã nhận xét như trên trong số báo Famiglia Cristiana ra hôm thứ Tư 26/03/2003.

Đức Tổng Giám Mục nhận định thêm rằng những cố gắng tránh chiến tranh của Đức Thánh Cha không thể được coi là vô ích vì Tòa Thánh là một "quyền lực luân lý" và "cần nói lên tiếng nói lương tâm".

Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng không bao giờ là "quá trễ để nhắc lại tầm quan trọng của việc củng cố sự thượng tôn pháp luật đối với luật mạnh được yếu thua. Đây là nhiệm vụ của ngoại giao. Nó từng là và đang là nhiệm vụ của tôi"

Theo Đức Tổng Giám Mục, "Chúng ta có mọi thứ cần thiết để giải quyết trong hòa bình những tranh cãi giữa các dân tộc. Tôi tự hỏi điều gì xảy ra nếu họ đã sử dụng hết các tài nguyên của công pháp quốc tế".

Đức Tổng Giám Mục tin rằng tình trạng hiện nay làm syt yếu Liên Hiệp Quốc, một điều mà ngài nghĩ rằng "rất nghiêm trọng" vì "cơ quan này là khí cụ duy nhất chúng ta có để điều hòa đời sống các nước".

Ngài cảnh cáo rằng "Chiến tranh này sẽ tạo ra nhiều nhóm quá khích, bao gồm cả những nhóm Hồi Giáo".

"Chúng ta cần ý thức về điều này. Nó sẽ khơi dậy chủ nghĩa khủng bố và đào sâu một vết thương lớn trong đối thoại giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo vì, chẳng may là, trong thế giới Hồi Giáo có một khuynh hướng đồng hóa Tây phương với Kitô Giáo".

"Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhiều lần đề cập đến sự tôn trọng Hồi Giáo: Chúng ta tất cả cùng cầu nguyện với một Thiên Chúa duy nhất đầy thương xót. Chúng ta hy vọng rằng những tuyên bố của Đức Thánh Cha sẽ trấn an người Hồi Giáo. Tuy nhiên hiểm họa cũng còn rất lớn".

Trong những ngày gần đây đang có dư luận Hoa Kỳ, Anh Quốc và Nhật Bản có thể sẽ rút ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, Hoa Kỳ đóng góp cho Liên Hiệp Quốc khoảng 20% chi phí. Nếu điều này xảy ra, Liên Hiệp Quốc sẽ có nguy cơ bị giải tán tức khắc như Hội Quốc Liên trước đây.