Cung cấp 14 Trung tâm tại Baghdad, Basra,Kirkuk, và Mosul
VATICAN 21/3/2003 (Zenit.org).- Khi những lực lượng đồng minh tiến vào Iraq, Caritas chuẩn bị giúp đỡ nhân đạo trong 14 trung tâm khắp Baghdad, Basra, Kirkuk và Mosul.
Các trung tâm được trang bị đầy đủ với những kho lương thực dự trữ cơ bản cho nhiều tuần: bánh bích-qui chứa lượng vitamin, sữa bột, đồ trang bị lọc nước và những máy phát điện và chất đốt, các nguồn tin Caritas nói với Thông Tấn Xã ZENIT.
Nhân viên Caritas tại Iraq báo cáo rằng trong vùng Baghdad, dân chúng bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn trong các nhà thờ và trường học.
Caritas-Iraq đã liệu trước dân chúng sẽ tìm nơi ẩn trú, đã dự trữ trong các nhà thờ Công Giáo khắp nước những vật dụng cần thiết cơ bản, hầu cung cấp cho những người dân Iraq một mức độ an toàn trước lúc thả bom.
Caritas-Jordan, hiện nay chỉ là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) cống hiến sự giúp đỡ nhân đạo cho 300.000 người tị nạn Iraq đã ở trong nước, đang chuẩn bị tiếp những đợt người tị nạn mới.
Caritas-Jordan đang quản lý sáu trung tâm y tế, 3 trung tâm ở tại thủ đô Amman, và nhiều trường học hiện có lối 400 em theo học.
Ước lượng trước sự gia tăng số người tị nạn, Caritas-Jordan đã xin Giáo hội Công giáo để các nhà thờ làm nơi trú ẩn tạm cho dân chúng bị chiến tranh phải di tản.
Nhân viên Caritas-Syria đã khuyến khích làn sóng tị nạn từ Iraq, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Caritas không thể cổ vũ sự tiến triển cho hoàn cảnh nhân đạo, bởi vì chính phủ Thổ nhĩ kỳ đã không cho phép các NGOs tới những vùng sát biên giới Iraq.
VATICAN 21/3/2003 (Zenit.org).- Khi những lực lượng đồng minh tiến vào Iraq, Caritas chuẩn bị giúp đỡ nhân đạo trong 14 trung tâm khắp Baghdad, Basra, Kirkuk và Mosul.
Các trung tâm được trang bị đầy đủ với những kho lương thực dự trữ cơ bản cho nhiều tuần: bánh bích-qui chứa lượng vitamin, sữa bột, đồ trang bị lọc nước và những máy phát điện và chất đốt, các nguồn tin Caritas nói với Thông Tấn Xã ZENIT.
Nhân viên Caritas tại Iraq báo cáo rằng trong vùng Baghdad, dân chúng bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn trong các nhà thờ và trường học.
Caritas-Iraq đã liệu trước dân chúng sẽ tìm nơi ẩn trú, đã dự trữ trong các nhà thờ Công Giáo khắp nước những vật dụng cần thiết cơ bản, hầu cung cấp cho những người dân Iraq một mức độ an toàn trước lúc thả bom.
Caritas-Jordan, hiện nay chỉ là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) cống hiến sự giúp đỡ nhân đạo cho 300.000 người tị nạn Iraq đã ở trong nước, đang chuẩn bị tiếp những đợt người tị nạn mới.
Caritas-Jordan đang quản lý sáu trung tâm y tế, 3 trung tâm ở tại thủ đô Amman, và nhiều trường học hiện có lối 400 em theo học.
Ước lượng trước sự gia tăng số người tị nạn, Caritas-Jordan đã xin Giáo hội Công giáo để các nhà thờ làm nơi trú ẩn tạm cho dân chúng bị chiến tranh phải di tản.
Nhân viên Caritas-Syria đã khuyến khích làn sóng tị nạn từ Iraq, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Caritas không thể cổ vũ sự tiến triển cho hoàn cảnh nhân đạo, bởi vì chính phủ Thổ nhĩ kỳ đã không cho phép các NGOs tới những vùng sát biên giới Iraq.