Các viên chức đang chờ đợi những sự thiết quân lực tại những Vùng Palestin

JERUSALEM 19/3/2003 (Zenit.org).- Caritas-Jerusalem đang chuẩn bị cho điều mà họ gọi là những hậu quả rì rầm tại Đất Thánh do cuộc tấn công quân sự Hoa Kỳ đánh Iraq.

Trong một bài báo có giải thích: "Một trong những âu lo chính của Caritas-Jerusalem là có thể bị đóng ngõ và thiết quân lực trong các làng và thành phố Palestine, như đã xảy ra trong thời chiến vùng Vịnh vào năm 1991".

"Những hậu quả có thể là sự hạn chế tự do đi lại của người dân và của nhân viên y tế cũng như sự thiếu thốn tiếp tế thuốc men, lương thực và nước".

Hai bệnh xá của Caritas đã mua thêm những đồ dự trữ để phòng hờ. Giám đốc Bệnh xá Taybeth Caritas, Bác Sĩ Riyad Muadi nói rằng: "Sự thiếu thuốc men sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi đã chuẩn bị một kho thuốc phòng cho những trường hợp khẩn cấp và mua thêm những đồ dự trữ, như những ống thở khí oxy, những thứ thay thế huyết thanh và những dung dịch IV.

Vấn đề đi lại của các nhân viên y tế cũng được xét tới. Giám đốc Bệnh Xá Aboud, Bác Sĩ Daoud Abdeen cho biết: "Chúng tôi đã thỏa hiệp với linh mục quản xứ. Nếu bác sĩ và kỹ thuật viên của chúng tôi không thể rời bệnh xá vì bị đóng ngõ thì họ có thể ngủ tại nhà của vị linh mục."

Hai bệnh xá đã thương lượng xin các bác sĩ những làng lân cận giúp đỡ, nếu nhân viên của họ bị từ chối không được phép vào.

Tại Bệnh Xá Aboud, các nhân viên được huấn luyện các thủ tục di tản, việc điều khiển cơn khủng hoảng và làm sao đối phó với những trường hợp khác nhau, như một cuộc tấn công sinh học hay hóa học từ Iraq. Bệnh xá đã chuẩn bị những truyền đơn chỉ dẫn cho cho cư dân tại Aboud về những trường hợp này và sẽ được phân phát khi cần thiết.

Những kinh nghiệm đã qua chứng tỏ rằng những dự trữ lương thực trong các phòng kho cho những hoàn cảnh khẩn cấp là điều không thuận lợi. Nhiều phòng kho đã bị đột nhập, sau những cuộc hành quân quân sự Israel trong mùa Xuân vừa qua. Tại Belem điều này cũng gây ra những cuộc ẩu đả nội bộ giữa dân địa phương Palestine.

Ngược lại, Caritas-Jerusalem đã chọn một hệ thống cấp phiếu, 290 gia đình đã nhận một phiếu giá 25 shekels để xử dụng trong cửa tiệm tạp hóa địa phương. Nước và sữa là những thứ bắt buộc phải mua. Những phiếu mua bình gas để đốt cũng được phân phát cho các gia đình.

Những người hưởng lộc là những gia đìng nghèo tại Bêlem, Jericho, Jenin và những làng lân cận, và Đông Jerusalem. Họ được lựa chọn trong sự phối hợp với cộng đồng địa phương và linh mục quản xứ của riêng từng làng.

Sự giúp đỡ được phối hợp với những tổ chức phi chánh phủ khác nhằm cung cấp sự trợ giúp khẩn cấp trong những vùng này. Những gia đình người Hồi giáo và Kitô hữu đều được trợ giúp như nhau.