VATICAN.- Tổ chức Caritas, Bác Ái Công Giáo nói rằng hệ thống bác ái quốc tế của họ đang được huy động để đối phó với “những hậu quả khốc liệt” về cuộc chiến tấn công Iraq sắp xẩy ra.

Một trong những chương trình cứu trợ khẩn là việc vận động các thánh đường như những nơi tạm cư và cho dân di cư.

Tổ chức Caritas-Iraq – cũng được gọi là Confrérie de la Charité – có 80 nhân viên và 15 trung tâm trên khắp nước, cung ứng đồ ăn cho chừng 10,000 gia đình và 20,000 trẻ em, cũng như cung ứng nước uống cho chừng 300,000 người, và chăm sóc thuốc thang và sức khỏe cho 6,000 người.

Caritas Iraq đã giải thích rằng: “Vỉ tình thế chiến tranh, nên Caritas Iraq đã chuyển cơ cấu hoạt động tới thủ đô Amman, bên Jordan, và nhờ vào hệ thống Caritas quốc tế sẽ có thể giúp cứu trợ từng ngàn nạn nhân. Dân chúng Iraq đã quá khổ vì thập niên bị phong tỏa kinh tế, nên hầu như 2/3 nhờ cậy vào sự phân phát đồ ăn biếu tặng”.

Tổ chức Caritas cũng cho biết: "Hiện đã sẵn có một đoàn ngũ chừng 400 bác sĩ và thiện nguyện viên, và có 87 nhà thờ sẽ được sử dụng làm trung tâm tạm trú cho người di cư. Caritas cũng đã mua những vật dụng cần thiết như nước uống, dụng cụ lọc nước, thuốc men cho 40 trung tâm y tế”.

Hiện tại "Caritas-Syria đã nhận chừng 40,000 người di cư Iraq, và đang sửa soạn nhân thêm. Caritas-Jordan cũng đã vận dụng các thiên nguyện viên và khi cần thỉ sẵn sàng được sử dụng”>

Caritas quốc tế cũng cho hay rằng "Họ tiên đoán sẽ có vào khoảng 258,000 tới 900,000 người di cư sẽ tham nhập sang nước Iran, và một chương trình cứu tế khẩn cấp đang được sửa soạn cho các nhà thờ và cơ quan hữu trách đối diện với vấn đề này, nah61t là trợ giúp cho Caritas-Iran”.

Tại Thổ nhĩ kỳ, cơ quan Caritas và Red Crescent (Lưỡi Liềm Đỏ, tổ chức cứu tế Hồi giáo) đang sửa soạn những kế hoạch hoạt động chung đón tiếp người tị nạn và di cư ở biên giới, một khi chiến tranh xẩy ra.