ÐHY Laghi: Hoa kỳ, Anh quốc và Tây-ban-nha nên lưu ý đến lời của Đức Giáo Hoàng
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách3/18/2003
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Đức Gioan Phaolo II sợ "Hoàn cảnh không thể kiểm soát được" tại Iraq.

VATICAN 16/3/2003 (Zenit.org).- Ðặc sứ của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người được sai đến Hoa Kỳ gặp gỡ Tổng Thống George W.Bush, nói rằng tiếng nói của Đức Gioan Phaolo II phải được nghe tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh tay ba đã họp tại Azores: Hoa kỳ-Anh quốc-Tây Ban Nha.

Ðức Thánh Cha đã nói: "Còn thời gian để thương thuyết, còn chỗ cho hòa bình, không bao giờ quá chậm trễ đạt tới một sự hiểu biết và tiếp tục thảo luận."

Với những cố gắng cho hòa bình trong cơn khủng hoảng Iraq, đặc sứ của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng Y Pio Laghi đã trao công hàm cho Tổng Thống Bush vào ngày thứ Tư lễ Tro.

Ðức Hồng Y nói Ngài hy vọng rằng những lời nói của Ðức Giáo Hoàng cũng sẽ được nghe tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng Thống Bush, Thủ tướng Anh Tony Blair và Thủ tướng Tây Ban Nha José Maria Aznar.

Ðức Hồng Y Laghi, nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ làm việc ở Washington, đã dùng cơm với Ðức Giáo Hoàng trong ngày thứ Bảy 15/3 để trình bày những chi tiết chuyến đi gặp tổng thống Hoa Kỳ. Sau đúng một tuần trở về từ Hoa Kỳ, nhưng Ðức Hồng Y không thể gặp sớm hơn vì Ðức Thánh Cha đang tỉnh tâm hằng năm trong Mùa Chay.

Ðức Hồng Y đã nói với báo chí: "Vấn đề hòa bình đã luôn hiện diện trong kinh nguyện của Ðức Giáo Hoàng lúc tỉnh tâm, phần tôi cũng tham dự tuần tĩnh tâm này nữa".

Ðức Hồng Y nhấn mạnh "Trong những khí giới chúng ta có để ngăn chặn chiến tranh, trước hết là sự cầu nguyện. Chúng tôi đã cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho thế giới tin tưởng vào sức mạnh của hoà bình.

"Chúng ta quyết tâm tới sự giải giáp Iraq nhưng chúng ta hy vọng điều đó có thể đạt đuợc mà không phải gây ra cuộc chiến. Tôi bày tỏ niềm hy vọng này với ông Bush, và hy vọng này vẫn còn. Chúng ta đừng nguôi hy vọng, nhưng dĩ nhiên hôm nay những sự việc đã trở nên rất phức tạp."

Đức Giáo hoàng sợ rằng "Trung Đông sẽ bị mất ổn định và một trận chiến chống Iraq có thể xảy ra, nó sẽ khởi điểm cho một hoàn cảnh không thể kiểm soát được."

See Also

10/15/2003
Hồng Y Pio Laghi: Ðức Giáo Hoàng sẽ tại vị cho đến khi qua đời
Nguyễn Long Thao
3/9/2003
Tổng kết chuyến đi sang Hoa Kỳ của Ðức Hồng Y Pio Laghi
Ngọc Loan
3/8/2003
ÐHY Pio Laghi: Hòa bình là việc làm cao thượng nhất của con người
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
3/7/2003
Thông tư của ÐHY Pio Laghi sau khi gặp gỡ Tổng Thống Push
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
3/5/2003
ĐHY Laghi và TT Bush bàn về chiến tranh, phá thai và tạo sinh vô tính
LM Trần Công Nghị
3/5/2003
ĐHY Laghi gặp TT Bush và tuyên bố: “Tổi đến đây trong sứ mạng hòa bình”
LM Trần Công Nghị
3/5/2003
Hôm nay TT Bush sẽ tiếp ÐHY Laghi đặc sứ của Ðức Giáo Hoàng
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
6/6/2009
Đức TGM quá cố Paulos Faraj Rahho, Iraq được vinh danh giải thưởng Path to Peace
Peter Nguyễn Minh Trung
1/12/2009
Đức Hồng y Laghi, nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa Thánh qua đời ở tuổi 86
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
5/14/2004
Đức Hồng Y Pio Laghi tuyên bố: ĐGH sẽ trách móc TT. Bush về Iraq.
Nguyễn Long Thao
1/10/2005
Nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ nói TT Bush thất hứa về Iraq
LM Trần Công Nghị
5/26/2007
Nghĩ Về Thiên Đàng
Anthony Lê
12/16/2006
Trong Sứ Điệp Hòa Bình Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tán dương 2 quyền như là chìa khóa hòa bình
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
1/4/2006
Huấn dụ ngày Chúa Nhật đầu năm: Mẹ Thiên Chúa và Ngày Thế Giới Hòa Bình
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
1/4/2006
Đức Giáo Hoàng cảnh cáo đến 3 sự đe dọa chính đối với hòa bình
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
12/12/2005
Việc lan tràn vũ khí hạt nhân đe dọa đến nền hòa bình
Anthony Lê
12/22/2004
Các Giám Mục Bắc Phi và Ả Rập kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hoà bình
Gioan Bosco Hoàng Thương
9/12/2004
Cộng Đoàn Thánh Sant Egidio đưa ra ''Lời kêu gọi Hoà Bình''.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
5/31/2004
D Day: Cũng một trách nhiệm đối với hòa bình sau 60 năm đổ bộ tại Normandie.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
1/30/2004
Giáo hội Sudan dự định đóng vai trò tích cực trong công cuộc tái thiết đất nước thời hậu chiến
Gioan Bosco Hoàng Thương