Hoa Kỳ hy vọng hạn chế những thương vong dân sự, nhưng không ai nghĩ lạc quan như thế

WASHINGTON 8/3/2003 Zenit. org).- Những quan tâm về thương vong dân sự trong chiến tranh Iraq đang kích động mạnh mẽ chống đối bất cứ vụ xung đột nào. Có một sự khác biệt rộng rãi đến những ước tính số tử vong hay là những người tị nạn do cuộc chiến gây nên, nhưng mọi người đều đồng ý rằng rất nhiều người vô tội phải chịu đau khổ.

Nhật Báo British Guardian ngày 29/1 tường thuật một báo cáo của Liên Hiệp Quốc bị lộ ra bên ngoài cho biết phải có tới nữa triệu người cần chăm sóc thuốc men trong trường hợp một vụ xung đột quân sự. Tổ chức Sức khỏe Thế giới ước tính lối 100.000 dân thường sẽ bị thương, và 400.000 người khác có thể bị mắc bịnh vì ảnh hưởng bom đạn tới những nơi cung cấp nước, vệ sinh và thiếu thốn thực phẩm.

Quĩ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc ước tính lối 3 triệu người, mà 80% là trẻ em dưới 5 tuổi, có thể lâm vào hoàn cảnh khẩn cấp vì thiếu ăn. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc ghi chú rằng 16 triệu người Iraq sống nhờ khẩu phần hàng tháng do chính phủ cung cấp. Trong trường hợp chiến tranh xảy ra những trợ cấp đó xem như bị chấm dứt.

Ngày 28/1 một nhóm những tổ chức cưú tế của Anh Quốc: Oxfam, CAFOD, Christian Aid, ActionAid và Save the Children đã phổ biến chung một thông tư cảnh cáo hành động quân sự có thể phát động một tai hại nhân mạng nặng nề hơn. Barbara Stocking giám đốc tổ chức Oxfam đã trích dẫn "Hành động quân sự chống Iraq có thể phá hủy mạng sống hàng triệu người. Hoàn cảnh con người tại Iraq bây giờ thì mỏng manh hơn là thời gian trước khi xảy ra chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991."

Bản tuyên ngôn cũng bình luận theo Hiệp Ðịnh Geneve, "bất cứ những đối tượng nào không thể thiếu cho sự sống còn của thường dân" mà bị làm mục tiêu cho hành vi quân sự, là nghịch với luật nhân đạo quốc tế. Trong trường hợp Iraq, những đối tượng này bao gồm hạ tầng cơ sở như các cảng, đường sắt và đường bộ thiết yếu để phân phối trợ giúp thực phẩm cho cả nước, cũng như hệ thống nước và vệ sinh, nơi cung cấp điện lực.

Những bịnh viện nghèo nàn, sự thiếu dinh dưỡng lan tràn.

Một báo cáo do Trung Tâm chuyên về Kinh tế và Quyền Xã hội (CESR) có trụ sở tại Nữu Ước, cảnh cáo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe nghèo nàn tại Iraq, đã bị hư hại nặng qua 12 năm bị cấm vận, không còn sức chịu đựng đến những hậu quả do một cuộc chiến mới.

Bản báo cáo qua cuộc thăm dò 92% các bệnh viện cho thấy tình trạng thiếu trang bị dụng cụ cơ bản y khoa, khan hiếm thuốc men, kể cả thuốc kháng sinh, đã làm hao tổn đi thủ tục chăm lo sức khỏe.

Những tài liệu trong bản báo cáo căn cứ vào cuộc nghiên cứu từ 19-29/1 do toán CESR gồm có: 6 chuyên viên nhân đạo, kể cả Hans von Sponeck nguyên là phối hợp viên nhân đạo cho Iraq, các thành phần trong toán phỏng vấn của Liên Hiệp Quốc và các viên chức chính phủ Iraq. Họ đã thăm viếng các bịnh viện, các dưỡng đường, các khu chợ công cộng, hệ thống điện lực, những chương trình nước và vệ sinh và những địa điểm dân sự khác, cũng như xem xét lại những tài liệu bí mật của Liên Hiệp Quốc.

Những Cơ quan Viện trợ Công giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng lên tiếng cảnh cáo. Theo một chỉ dẫn tường tận trên Web site bình luận rằng Iraq đang đương đầu với một cơn khủng hoảng nhân đạo. Nhiều trẻ em sống trong những hoàn cảnh nghèo nàn, và lối 25% thanh niên thiếu nữ cho thấy những dấu hiệu bị thiếu dinh dưỡng trường kỳ. Trong năm 2001 số người có nước uống chỉ còn 11%, so với 92% trong năm 1989.

Những cơ quan Viện trợ Công giáo xác nhận rằng một sự can thiệp quân sự có tiềm năng đưa tới những tổn thất nhân mạng đáng sợ giữa một dân Iraq đã chịu nhiều đau khổ. Các viên chức của họ "đưa ra lời kêu gọi của các Giám Mục" rằng tới thời điểm này những lựa chọn cho chiến tranh phải được nghiên cứu tường tận hơn bao giờ hết."

Những cơ quan cứu trợ Quốc tế xem ra không có ngân quĩ để đối phó với những hậu quả của một chiến tranh. Các cơ quan U.N. nói ân nhân chỉ cho một phần tư số tiền $120 triệu cho việc tiếp tế khẩn cấp.

"Chúng tôi cần cách khẩn cấp có thêm những ngân quĩ," Elisabeth Byrs đã nói như trên, là nữ phát ngôn viên cho Cơ quan Geneva U.N. lo việc Phối hợp những việc Nhân đạo. "Số tiền rất ít đã được cung cấp. Có một lỗ trống thiếu hụt gần $90 triệu."

Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc, ví dụ, cho tới nay chỉ thu được tiền quyên góp đúng $7.5 triệu lương thực sau khi kêu gọi cho lối $23 triệu trong một chương trình khẩn cấp phải nuôi 900.000 người Iraq trong thời gian 10 tuần lễ. Và Quĩ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), sẽ đứng đầu dịch vụ viện trợ nước và vệ sinh, số tiền chỉ cho việc này chỉ có $2 triệu thay vì kêu gọi đến $14 triệu Mỹ Kim.

Hy vọng hạn chế sự thiệt hại


Hiệp-chúng-quốc và các đồng minh của họ đã ra sức tỏ bày những quan tâm về các hậu quả của một chiến tranh. Họ đưa ra những lý luận rằng giải phóng Iraq sẽ dẫn tới một sự cải thiện các quyền và tự do nhân bản. Lập trường này được giải thích trong những bình luận của Thủ tướng Anh Tony Blair.

Những người bênh vực sự can thiệp quân sự cũng cố gắng so sánh Iraq với hoàn cảnh Afganistan. Về phía tiêu cực, một nhóm gọi là Iraq Body Count Project ghi nhận rằng hành động quân sự năm ngoái tại Afganistan đã gây nên 3.000 đến 3.400 thường dân chết.

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng U.S. Donald Rumsfeld, trong một bài diễn văn ngày 14/2, đã nhận xét: " Ngày nay dân Afghan được tự do." Hơn 1 triệu người tị nạn đã có thể trở về nhà,và trẻ con lại được cắp sách đến trường.

Rumsfeld khẳng định "Và việc xử dụng cẩn thận những vũ khí được điều khiển chính xác, giúp bảo đảm rằng ít người thường dân chết trong chiến tranh này hơn có lẽ trong bất cứ chiến tranh nào trong lịch sử hiện đại," Bộ trưởng Quốc phòng cũng ghi chú rằng Hoa kỳ đã cung cấp $850 triệu đễ giúp tái kiến thiết Afganistan, với $3.3 ngàn tỉ khác được tháo khoán trên nhiều năm tới

Một bài báo phổ biến vào ngày 5/3 do Bộ Quốc phòng Quốc Phòng, quả quyết rằng quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng làm bất cứ cái gì để hạn chế gây thương vong cho thường dân và giảm thiểu tai hại cho những cơ sở phi-quân sự nếu chiếu tranh bùng nổ.

Một viên chức Chỉ huy Trung ương lớn tuổi U.S. thông báo tường tận cho những
phóng viên tại Ngũ giác đài về những bước quan đội phải thực hiện để tránh hay giảm thiểu sự thiệt hại song song. Dầu sao, ông công nhận gần như không thể nào loại trừ hết mọi thiệt hại như thế.

Nhưng, viên chức đó nói, những mục tiêu tương lai được xem xét kỷ để thấy nếu chúng có thể biến thành những thương vong không chiến đấu, thành sự thiệt hại cho những cơ sở không quân sự hay những địa điểm được bảo vệ, hay là nếu mục tiêu nằm sát bên những tấm chắn bảo vệ nhân bản được biết rõ.

Bài báo giải thích rằng một số chuyên viên báo trước một trận chiến với Iraq sẽ gây tử vong đối với thường dân ít hơn so với chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Viên chức tường thuật rằng cuộc Hành quân Bảo Sa mạc, 20% bom xử dụng được điều khiển chính xác. Phần còn lại là "những bom tịt ngòi" bị rớt do lực hút." Trong một chiến tranh tại Iraq ngày nay, 70% sẽ được điều khiển chính xác.

Tướng Tommy Franks, chỉ huy những lực lượng Hoa Kỳ., từ chối chuẩn đoán con số thường dân chết. Ông thêm rằng, các người lập kế hoạch hành quân của Hoa Kỳ sẽ làm những gì họ có thể làm để tránh những thương vong thể ấy.

Mặc dầu với những bảo đảm đó, nhưng vẫn còn những sợ hãi nặng nề về thiệt hại do một cuộc chiến có thể gây nên. Những lời thỉnh cầu liên lỉ cầu nguyện của Ðức Giáo Hoàng chứng tỏ ngài quan tâm trên vấn đề này. Chúa nhật vừa qua trước khi tham dự tuần tĩnh tâm, Đức Gioan Phaolo II đã nói, "Cần tìm kiếm và đi xuống mọi con đường có thể để tránh chiến tranh, mà chiến tranh vốn luôn luôn mang lại tang thương và những hậu quả nghiêm trọng cho mọi người."