Hán Thành. Lần đầu tiên những người Công Giáo Bắc Hàn đã tham dự chính thức trong một thánh lễ tại Hán Thành, như một phần trong chương trình viếng thăm miền Nam của họ. 16 vị Công Giáo Bắc Hàn, do ông Samuel Chang Jae-on, chủ tịch Hội Công Giáo Bắc Hàn dẫn đầu, đã tham dự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Myongdong của Hán Thành. Hơn 1200 người đã tham dự trong thánh lễ do Đức Cha Luca Kim Woon-hoe chủ tế.

Trong bài giảng, Đức Cha Kim nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm của anh chị em Công Giáo Bắc Hàn là "một bước tiến quan trọng trong việc hòa giải quốc gia và trong tiến trình tái thống nhất đất nước". Đức Cha Kim cũng bày tỏ hy vọng rằng miền Bắc sớm có nhiều linh mục để chăm sóc mục vụ cho họ.

Linh mục Phaolô Han Jung Kwan, thư ký điều hành Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn nhận định: "Thống nhất với người Công Giáo miền Bắc là điều đầy ý nghĩa đối với chúng ta sau 50 năm chia cách đất nước",

Người Công Giáo tại Bắc Hàn có khoảng 3000 người nhưng không có linh mục và tu sĩ nam nữ trong 50 năm qua từ khi các thừa sai ngoại quốc và linh mục, tu sĩ địa phương bị trục xuất, giam cầm và thủ tiêu dưới chế độ cộng sản. Hiện nay, tại miền Bắc chỉ còn một nhà thờ duy nhất là nhà thờ Changchung tại Bình Nhưỡng.

Nhóm 16 người Công Giáo Bắc Hàn là một phần trong số 105 đại biểu của các tôn giáo khác nhau được mời tham quan Nam Hàn nhân ngày 1/3, kỷ niệm Triều Tiên dành độc lập khỏi tay người Nhật vào năm 1945. Trong buổi lễ kỷ niệm, tổng thống Roh Moo-hyun thúc giục người Hàn hãy sớm thống nhất và giải quyết vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Các đại biểu Bắc Hàn cũng tham dự những buổi thảo luận về việc Nhật Bản bóp méo các sự thật lịch sử.