Ðức Thánh Cha góp phần điều đình cho Saddam Hussein đi lưu đầy biệt xứ, tránh cuộc chiến Irak.
Vatican, 10.03.2003 - Theo nguồn tin của tờ Nội San Vatican (Inside the Vatican), giới chức có thẩm quyền tại Vatican tiết lộ cho biết Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đang cố góp phần thuyết phục Saddam Hussein để Ông chấp nhận đi lưu đầy khỏi Irak, hầu tránh cho một cuộc chiến Irak-Hoa kỳ.
Một viên chức Tòa Thánh đã tiết lộ trong Tờ Nội San Vatican rằng: “Thánh Ý Thiên Chúa muốn rằng chiến tranh vẫn còn có thể tránh được, ngay cả vào phút chót này. Chúng tôi vẫn còn hy vọng nhiều”.
Theo đề nghị này, Saddam và gia đình của Ông còn 72 tiếng đồng hồ từ nay cho đến thứ Ba 11.03 để quyết định có chấp nhận ra đi hay không.
Ðồng thời, theo tin báo chí, nhóm hơn 12 vị tham mưu quân sự tại Iraq cũng đã đưa ra đề nghị sẵn sàng chấp nhận một cuộc đình chiến với điều kiện là họ sẽ hợp tác hoàn toàn với Liên Hiệp Quốc.
Cuộc thương lượng trên đây đã được Pakistan chính thức đề nghị trong cuộc họp mật giữa 10 hội viên không thường trực tại Hội Ðồng Bảo An ở Nữu Ước vào ngày thứ sáu 07.03 vừa qua. Tòa Thánh Vatican đã đóng vai trò trung gian để tiếp xúc với Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập ôn hòa về đề nghị trên đây.
Cũng theo đề nghị này, chính Liệp Quốc sẽ đứng ra giám sát việc thành lập chính phủ hậu Saddam Hussein và chính Liên Hiệp Quốc, chứ không phải Hoa Kỳ, sẽ quản lý các mỏ dầu hỏa của Irak.
Ký giả Marion Mckeone của tờ nhật báo Sunday Herald ở Glasgow, Tô cách Lan, cũng đã loan tin từ Nữu Ước rằng rất có thể đề nghị thương lượng này nằm trong phần hai của nghị quyết mới của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Các tướng lãnh của Irak và các sĩ quan tham mưu quân đội Irak cũa đã hứa sẽ hoàn toàn hợp tác với các viên chức điều tra của Liên Hiệp Quốc để hủy bỏ tất cả các vũ khí giết người hàng loạt, dưới sự giám sát của các viên chức này.
Ký giả còn tiết lộ thêm rằng Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Công Lý và Hòa Bình, cũng là cựu quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, được Toà Thánh Vatican đặc phái đến để thảo luận với hết mọi thành viên của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về cuộc điều đình trên đây.
Cũng nên nhắc lại các cuộc vận động liên tiếp của Tòa Thánh Vatican từ nhiều tháng qua:
-Vào cuối tuần trước, Ðức Hồng Y Piô Laghi đã đến thủ đô Hoa Thịnh Ðốn và đã gặp Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, trao tận tay văn thư của Ðức Thánh Cha.
-Trước đó là cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Roger Etchagaray đến thủ đô Bagdad trong một “sứ mệnh khó khăn” được Ðức Giáo Hoàng trao phó. Riêng Ðức Thánh Cha trong mấy tháng vừa qua, cũng đã tiếp kiến ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên HIệp Quốc, ông Tariq Aziz, phó thủ tướng Irak, và nhiều lãnh tụ quốc gia khác để vận động cho hòa bình.
Nguồn tin từ Hoa Kỳ cũng tiết lộ thêm rằng hiện Hoa Kỳ và Jordan mới đây đã thảo luận về đề nghị chính thức đưa cuộc lưu đầy biệt xứ của Saddam Hussein và gia đình của Ông vào cuộc nghị sự của Liên Hiệp Quốc.
Các thành viên không thường trực tại Liên Hiệp Quốc tin rằng: đề nghị tu chính thêm vào quyết nghị “tối hậu thư” vào ngày 17. 3 của hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ là cơ may cứu vãn cuối cùng để tránh chiến tranh, tránh làm mất mặt nước Pháp và cứu vãn cu ộc khủng hoảng do mối bất đồng của Liên Hiệp Quốc trước vấn đề Irak.
Vatican, 10.03.2003 - Theo nguồn tin của tờ Nội San Vatican (Inside the Vatican), giới chức có thẩm quyền tại Vatican tiết lộ cho biết Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đang cố góp phần thuyết phục Saddam Hussein để Ông chấp nhận đi lưu đầy khỏi Irak, hầu tránh cho một cuộc chiến Irak-Hoa kỳ.
Một viên chức Tòa Thánh đã tiết lộ trong Tờ Nội San Vatican rằng: “Thánh Ý Thiên Chúa muốn rằng chiến tranh vẫn còn có thể tránh được, ngay cả vào phút chót này. Chúng tôi vẫn còn hy vọng nhiều”.
Theo đề nghị này, Saddam và gia đình của Ông còn 72 tiếng đồng hồ từ nay cho đến thứ Ba 11.03 để quyết định có chấp nhận ra đi hay không.
Ðồng thời, theo tin báo chí, nhóm hơn 12 vị tham mưu quân sự tại Iraq cũng đã đưa ra đề nghị sẵn sàng chấp nhận một cuộc đình chiến với điều kiện là họ sẽ hợp tác hoàn toàn với Liên Hiệp Quốc.
Cuộc thương lượng trên đây đã được Pakistan chính thức đề nghị trong cuộc họp mật giữa 10 hội viên không thường trực tại Hội Ðồng Bảo An ở Nữu Ước vào ngày thứ sáu 07.03 vừa qua. Tòa Thánh Vatican đã đóng vai trò trung gian để tiếp xúc với Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập ôn hòa về đề nghị trên đây.
Cũng theo đề nghị này, chính Liệp Quốc sẽ đứng ra giám sát việc thành lập chính phủ hậu Saddam Hussein và chính Liên Hiệp Quốc, chứ không phải Hoa Kỳ, sẽ quản lý các mỏ dầu hỏa của Irak.
Ký giả Marion Mckeone của tờ nhật báo Sunday Herald ở Glasgow, Tô cách Lan, cũng đã loan tin từ Nữu Ước rằng rất có thể đề nghị thương lượng này nằm trong phần hai của nghị quyết mới của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Các tướng lãnh của Irak và các sĩ quan tham mưu quân đội Irak cũa đã hứa sẽ hoàn toàn hợp tác với các viên chức điều tra của Liên Hiệp Quốc để hủy bỏ tất cả các vũ khí giết người hàng loạt, dưới sự giám sát của các viên chức này.
Ký giả còn tiết lộ thêm rằng Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Công Lý và Hòa Bình, cũng là cựu quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, được Toà Thánh Vatican đặc phái đến để thảo luận với hết mọi thành viên của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về cuộc điều đình trên đây.
Cũng nên nhắc lại các cuộc vận động liên tiếp của Tòa Thánh Vatican từ nhiều tháng qua:
-Vào cuối tuần trước, Ðức Hồng Y Piô Laghi đã đến thủ đô Hoa Thịnh Ðốn và đã gặp Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, trao tận tay văn thư của Ðức Thánh Cha.
-Trước đó là cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Roger Etchagaray đến thủ đô Bagdad trong một “sứ mệnh khó khăn” được Ðức Giáo Hoàng trao phó. Riêng Ðức Thánh Cha trong mấy tháng vừa qua, cũng đã tiếp kiến ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên HIệp Quốc, ông Tariq Aziz, phó thủ tướng Irak, và nhiều lãnh tụ quốc gia khác để vận động cho hòa bình.
Nguồn tin từ Hoa Kỳ cũng tiết lộ thêm rằng hiện Hoa Kỳ và Jordan mới đây đã thảo luận về đề nghị chính thức đưa cuộc lưu đầy biệt xứ của Saddam Hussein và gia đình của Ông vào cuộc nghị sự của Liên Hiệp Quốc.
Các thành viên không thường trực tại Liên Hiệp Quốc tin rằng: đề nghị tu chính thêm vào quyết nghị “tối hậu thư” vào ngày 17. 3 của hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ là cơ may cứu vãn cuối cùng để tránh chiến tranh, tránh làm mất mặt nước Pháp và cứu vãn cu ộc khủng hoảng do mối bất đồng của Liên Hiệp Quốc trước vấn đề Irak.