Một cuộc chiến đơn phương chống lại Irak sẽ chống lại Liên Hiệp Quốc
Tuyên bố của Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Công Lý và Hòa Bình về chiến tranh Irak
Iraq
Roma, 09.03.2003 - Trong một cuộc nói chuyện dành cho hãng thông tấn truyền giáo MISNA vào ngày thứ bẩy 08.03 vừa qua, Ðức Cha Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Công Lý và Hòa Bình, cũng đã từng giữ chức quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc liên tiếp trong 16 năm, đã tuyên bố rằng: một cuộc chiến đơn phương chống lại Irak mà không được Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận, sẽ là một quyết định chống lại Liên Hiệp Quốc và sẽ gây tổn thương cho tổ chức này.
Ngài tuyên bố: “Quả thực, đây là một nguy hiểm hết sức trầm trọng mà cộng đồng quốc tế phải hết sức tránh né”.
“Tôi đã đọc thấy trong báo chí đăng tải tối hậu thư gửi cho Sađam Hussein. Nhưng thực sự ra quyết nghị này chưa được bỏ phiếu. Như vậy, tối hậu thư này không có một giá trị nào, bao lâu chưa được bỏ phiếu chấp thuận”.
“Cũng như Ông Blix đã đòi hỏi cho các nhân viên điều tra ít nhất có thêm 4 tháng để có thể chu toàn công việc của họ. Ðàng khác, có lẽ nhờ những áp lực nặng nề của tổng thống Bush, buộc Irak phải tuân theo những đòi hỏi của các nhân viên điều tra theo đúng Nghị Quyết 1441, cho họ có đủ quyền hành buộc Irak phải giải giới binh bị và phá huỷ những vũ khí, khi các nhân viên điều tra khám phá được”
Tuyên bố của Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Công Lý và Hòa Bình về chiến tranh Irak
Iraq
Roma, 09.03.2003 - Trong một cuộc nói chuyện dành cho hãng thông tấn truyền giáo MISNA vào ngày thứ bẩy 08.03 vừa qua, Ðức Cha Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Công Lý và Hòa Bình, cũng đã từng giữ chức quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc liên tiếp trong 16 năm, đã tuyên bố rằng: một cuộc chiến đơn phương chống lại Irak mà không được Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận, sẽ là một quyết định chống lại Liên Hiệp Quốc và sẽ gây tổn thương cho tổ chức này.
Ngài tuyên bố: “Quả thực, đây là một nguy hiểm hết sức trầm trọng mà cộng đồng quốc tế phải hết sức tránh né”.
“Tôi đã đọc thấy trong báo chí đăng tải tối hậu thư gửi cho Sađam Hussein. Nhưng thực sự ra quyết nghị này chưa được bỏ phiếu. Như vậy, tối hậu thư này không có một giá trị nào, bao lâu chưa được bỏ phiếu chấp thuận”.
“Cũng như Ông Blix đã đòi hỏi cho các nhân viên điều tra ít nhất có thêm 4 tháng để có thể chu toàn công việc của họ. Ðàng khác, có lẽ nhờ những áp lực nặng nề của tổng thống Bush, buộc Irak phải tuân theo những đòi hỏi của các nhân viên điều tra theo đúng Nghị Quyết 1441, cho họ có đủ quyền hành buộc Irak phải giải giới binh bị và phá huỷ những vũ khí, khi các nhân viên điều tra khám phá được”