Kitô hữu tại Bangladesch mong ước Lễ Phục Sinh sẽ là ngày lễ nghỉ
DHAKA, Bangladesch, 09.03.2003 - Các Kitô hữu ở Bangladesch đã nộp đơn xin chính phủ chính thức nhìn nhận ngày Chúa Nhật Lễ Phục Sinh là ngày lễ nghỉ.
Vào ngày Thứ năm Tuần Thánh 17.04 tới, nhiều nhóm Kitô hữu sẽ biểu tình để vận động cách công khai cho đơn xin trên đây.
Cũng giống như các tôn giáo khác: Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo, các Kitô hữu cũng đòi hỏi phải có một đại diện tại Bộ đặc trách về Tôn giáo.
Các Kitô hữu cũng đòi hỏi được quyền sử dụng các phương tiện truyền thông một cách rộng rãi hơn và xin cho được trang hoàng phố xá trong các dịp đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Cách đây 20 năm, chính phủ đã ban sắc lệnh đổi hai ngày cuối tuần vào ngày thứ sáu và thứ bẩy. Như vậy, Ngày Chúa Nhật trở thành ngày lao động thường, và các người Công giáo phải đi dự lễ Chúa nhật sau khi đã đi làm về.
Những người Phật giáo cũng đã được chấp thuận cho một số ngày lễ nghỉ. Riêng người Kitô hữu mới chỉ có ngày lễ Giáng Sinh được nhìn nhận. Chừng 88% dân chúng trong số 133 triệu dân theo Hồi giáo. Chính phủ cũng nhìn nhận Hồi giáo là quốc giáo.
DHAKA, Bangladesch, 09.03.2003 - Các Kitô hữu ở Bangladesch đã nộp đơn xin chính phủ chính thức nhìn nhận ngày Chúa Nhật Lễ Phục Sinh là ngày lễ nghỉ.
Vào ngày Thứ năm Tuần Thánh 17.04 tới, nhiều nhóm Kitô hữu sẽ biểu tình để vận động cách công khai cho đơn xin trên đây.
Cũng giống như các tôn giáo khác: Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo, các Kitô hữu cũng đòi hỏi phải có một đại diện tại Bộ đặc trách về Tôn giáo.
Các Kitô hữu cũng đòi hỏi được quyền sử dụng các phương tiện truyền thông một cách rộng rãi hơn và xin cho được trang hoàng phố xá trong các dịp đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Cách đây 20 năm, chính phủ đã ban sắc lệnh đổi hai ngày cuối tuần vào ngày thứ sáu và thứ bẩy. Như vậy, Ngày Chúa Nhật trở thành ngày lao động thường, và các người Công giáo phải đi dự lễ Chúa nhật sau khi đã đi làm về.
Những người Phật giáo cũng đã được chấp thuận cho một số ngày lễ nghỉ. Riêng người Kitô hữu mới chỉ có ngày lễ Giáng Sinh được nhìn nhận. Chừng 88% dân chúng trong số 133 triệu dân theo Hồi giáo. Chính phủ cũng nhìn nhận Hồi giáo là quốc giáo.