Hội Nghị Thường Niên của Hội Ðồng Giám Mục Ðức
Mainz 06.03.2003 -Văn Phòng Hội Ðồng Giám Mục Ðức (DBK) thông báo: các Ðức Giám Mục Ðức sẽ họp hội nghị thường niên từ ngày mùng 10 đến 13.03.2003 tại thành phố Freising.
Hội Nghị sẽ dành trọn một ngày để thảo luận về đề tài: „ Cơ Quan Bác ái Caritas như biểu lộ đời sống của Giáo Hội và như một tổ chức“. Ðây là khẩu hiệu đã được chọn cho Năm Của Những Người Tàng Tật.
Ngoài ra Hội Nghị cũng quan tâm đến mối liên hệ giữa Bí Tích Thánh Thể và các Giáo Hội Kitô giáo tại Ðức, nhất là vai trò của Bí Tích Thánh Thể trong Ðại Hội Ðại Kết đầu tiên tại Ðức sẽ được tổ chức tại Bá Linh từ ngày 28.05 đến mùng 01.06.2003.
Hội Nghị cũng bàn về một Quy chế mục vụ chung cho những Cộng Ðoàn Công Giáo thuộc các tiếng mẹ đẻ khác đang sinh sống tại Ðức, tình hình Kitô hữu tại Thánh Ðịa, cũng như soạn thảo một văn bản mục vụ về lễ nghi phụng vụ.
Hiện nay 68 thành viên của Hội Ðồng Giám Mục Ðức đang thảo luận để đi đến kết luận chung cuộc về tài liệu : „Communio Santorum“ (Hiệp Thông Các Thánh). Ðây là một tài liệu đại kết được các cộng tác viên của cả Giáo Hội Công Giáo Ðức và Giáo Hội Tin Lành Luther Ðức cùng soạn thảo.
Chắc chắn, Hội nghị cũng bàn đến các vấn đề thời sự khác: như cuộc khủng hoảng Irak, dự thảo của hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu và các đề tài thời sự về luân lý khác.
Sau đây là một vài con số thống kê về Giáo Hội Công Giáo tại Ðức: Hiện nay giáo hội Công Giáo tại Ðức có 29 giáo phận với 26.917.000 giáo dân, tức 33,18% trong số 81.125.000 dân số Ðức. Tổng cộng có 14.684 linh mục triều, 4.046 linh mục dòng, 2.230 phó tế vĩnh viễn, 5.963 nam tu sĩ và 34.627 nữ tu.
Ðức Hồng Y Karl Lehmann hiện đang giữ chức chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức từ tháng 9.1987.
Mainz 06.03.2003 -Văn Phòng Hội Ðồng Giám Mục Ðức (DBK) thông báo: các Ðức Giám Mục Ðức sẽ họp hội nghị thường niên từ ngày mùng 10 đến 13.03.2003 tại thành phố Freising.
Hội Nghị sẽ dành trọn một ngày để thảo luận về đề tài: „ Cơ Quan Bác ái Caritas như biểu lộ đời sống của Giáo Hội và như một tổ chức“. Ðây là khẩu hiệu đã được chọn cho Năm Của Những Người Tàng Tật.
Ngoài ra Hội Nghị cũng quan tâm đến mối liên hệ giữa Bí Tích Thánh Thể và các Giáo Hội Kitô giáo tại Ðức, nhất là vai trò của Bí Tích Thánh Thể trong Ðại Hội Ðại Kết đầu tiên tại Ðức sẽ được tổ chức tại Bá Linh từ ngày 28.05 đến mùng 01.06.2003.
Hội Nghị cũng bàn về một Quy chế mục vụ chung cho những Cộng Ðoàn Công Giáo thuộc các tiếng mẹ đẻ khác đang sinh sống tại Ðức, tình hình Kitô hữu tại Thánh Ðịa, cũng như soạn thảo một văn bản mục vụ về lễ nghi phụng vụ.
Hiện nay 68 thành viên của Hội Ðồng Giám Mục Ðức đang thảo luận để đi đến kết luận chung cuộc về tài liệu : „Communio Santorum“ (Hiệp Thông Các Thánh). Ðây là một tài liệu đại kết được các cộng tác viên của cả Giáo Hội Công Giáo Ðức và Giáo Hội Tin Lành Luther Ðức cùng soạn thảo.
Chắc chắn, Hội nghị cũng bàn đến các vấn đề thời sự khác: như cuộc khủng hoảng Irak, dự thảo của hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu và các đề tài thời sự về luân lý khác.
Sau đây là một vài con số thống kê về Giáo Hội Công Giáo tại Ðức: Hiện nay giáo hội Công Giáo tại Ðức có 29 giáo phận với 26.917.000 giáo dân, tức 33,18% trong số 81.125.000 dân số Ðức. Tổng cộng có 14.684 linh mục triều, 4.046 linh mục dòng, 2.230 phó tế vĩnh viễn, 5.963 nam tu sĩ và 34.627 nữ tu.
Ðức Hồng Y Karl Lehmann hiện đang giữ chức chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức từ tháng 9.1987.