Do Thái giáo và Hồi Giáo cùng hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình
Roma, 05.03.2003 - Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo và HồI giáo đã cùng liên kết trong ngày đặc biệt ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình theo lời mời gọi của Ðức Giáo Hoàng. Nhân dịp này, các vị cũng đã bầy tỏ lòng tri ân đốI với Ðức Giáo Hoàng vì đã đưa ra sáng kiến này.
Ông Mohammed Nour Dachan, chủ tịch Hiệp hội Cộng đồng Hồi Giáo tại Ý đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng:
“Vào thờI điểm này và trong các dịp khác kể từ biến cố 11.09, Ðức Thánh Cha đã đưa ra những lời kêu gọi thật thời hợp thời hợp lý. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi hoàn toàn tán đồng với lập trường của Ngài: Không một ai được quyền lạm dụng tôn giáo cho những mục tiêu khác, nhất là cho những mục tiêu hiếu chiến”,
Ông phát biểu thêm: “Ăn chay vẫn luôn luôn là điều tuyệt vời. Trong Hồi giáo, ăn chay là một điều bí mật giữa tôi tớ và Thượng đế: không ai có thể biết được là tôi có ăn uống hay không. Ðiều đó hoàn toàn bí mật”.
Về phần Do Thái giáo, bà Tullia Zevi, phó chỉ tịch của Hội Do Thái Âu Châu cũng đã bầy tỏ trên đài phát thanh Vatican rằng: bà chấp thuận đề nghị ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình của Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2:
“Thật khó mà quả quyết rằng cuộc chiến hôm nay chỉ giới hạn nguyên ở vùng đất của Irak. Theo dư luận chung, các nhà quan sát đều đồng ý rằng một khi chiến tranh chống Irak xẩy ra, chiến tranh sẽ lan rộng tới toàn vùng Trung Ðông. Tôi biết rằng ở Israel, hầu hết các vùng của đất nước này đã bị rúng động vì những cuộc tấn công của quân khủng bố gây ra cho dân sự, khiến tình hình thêm căng thẳng và những biện pháp bảo vệ an ninh cũng cứng rắn thêm”.
Roma, 05.03.2003 - Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo và HồI giáo đã cùng liên kết trong ngày đặc biệt ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình theo lời mời gọi của Ðức Giáo Hoàng. Nhân dịp này, các vị cũng đã bầy tỏ lòng tri ân đốI với Ðức Giáo Hoàng vì đã đưa ra sáng kiến này.
Ông Mohammed Nour Dachan, chủ tịch Hiệp hội Cộng đồng Hồi Giáo tại Ý đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng:
“Vào thờI điểm này và trong các dịp khác kể từ biến cố 11.09, Ðức Thánh Cha đã đưa ra những lời kêu gọi thật thời hợp thời hợp lý. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi hoàn toàn tán đồng với lập trường của Ngài: Không một ai được quyền lạm dụng tôn giáo cho những mục tiêu khác, nhất là cho những mục tiêu hiếu chiến”,
Ông phát biểu thêm: “Ăn chay vẫn luôn luôn là điều tuyệt vời. Trong Hồi giáo, ăn chay là một điều bí mật giữa tôi tớ và Thượng đế: không ai có thể biết được là tôi có ăn uống hay không. Ðiều đó hoàn toàn bí mật”.
Về phần Do Thái giáo, bà Tullia Zevi, phó chỉ tịch của Hội Do Thái Âu Châu cũng đã bầy tỏ trên đài phát thanh Vatican rằng: bà chấp thuận đề nghị ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình của Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2:
“Thật khó mà quả quyết rằng cuộc chiến hôm nay chỉ giới hạn nguyên ở vùng đất của Irak. Theo dư luận chung, các nhà quan sát đều đồng ý rằng một khi chiến tranh chống Irak xẩy ra, chiến tranh sẽ lan rộng tới toàn vùng Trung Ðông. Tôi biết rằng ở Israel, hầu hết các vùng của đất nước này đã bị rúng động vì những cuộc tấn công của quân khủng bố gây ra cho dân sự, khiến tình hình thêm căng thẳng và những biện pháp bảo vệ an ninh cũng cứng rắn thêm”.