Vatican, 04.03.2003 - Ông Ari Fleischer, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc thông báo: Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush sẽ tiếp ÐHY Piô Laghi đặc sứ của Ðức Giáo Hoàng vào ngày 5.3.2003.

Ðức Hồng Y Piô Laghi, đặc sứ của Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 sẽ mang theo một văn thư của Ðức Thánh Cha gửi cho Tổng thống. Dù đã 80 tuổi, Ngài vẫn đóng vai trò then chốt trong mốI liên lạc ngoại giao giữa Vatican và Hoa Thịnh Ðốn. Ngài đã giữ chức Sứ thần đầu tiên tại Hoa Kỳ và cũng là bạn thân của tổng thống G. Bush Bố.
Ngài sẽ đến Tòa Bạch Ốc vào chính ngày Thứ Tư Lễ Tro mùng 05.03.2003, ngày ăn chay và cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình trên thế giới trong tình huống căng thẳng hiện nay.
Ðể chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, bà Condoleeza Rice, cố vấn của TT. Bush về an ninh quốc gia, đã tiếp các vị lãnh đạo Công giáo tại Hoa kỳ vào ngày thứ hai vừa qua. Ðó là các Ðức Hồng Y Theodore McCarrick, tổng giám mục Hoa Thịnh Ðốn, Ðức Hồng Y Edward Egan của Nữu Ước, Ðức Hồng Y Anthony Bevilacqua của Philadelphia và Ðức Hồng Y William Keeler của Baltimore.
Ðức Cha Celestino Migliore, Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố rằng: “Hoa Kỳ đã không khép kín đối với những lập trường của Toà Thánh đang gắng sức xây dựng hòa bình”.
Ðức Hồng Y Piô Laghi cũng đã bầy tỏ trên tờ nhật báo “La Stampa” vào ngày hôm qua mùng 4.3 rằng: “Mối bận tâm lớn lao nhất của Ðức Thánh Cha chính là những nguy cơ nằm sẵn ngay trong giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng xẩy ra ở Irak”.
Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha còn có sứ vụ “tìm hiểu một cách trực tiếp để biết thêm chi tiết về lập trường của Tòa Bạch Ốc”. Ngài xác định thêm: “những tiếp xúc trực tiếp này sẽ giúp đôi bên tìm hiểu nhau hơn về những điều đã biết”.
Ðức Cha Migliore cũng xác nhận rằng lập trường của Tòa Thánh không phải là “chủ hoà”, nhưng muốn hành động như “người thợ xây dựng hoà bình”. “Nhiều vấn đề đang có trước mắt phải giải quyết, nhưng không thể giải quyết bằng chiến tranh”.
Ngài cũng lên tiếng phê bình những xuyên tạc không đúng sự thật trong các thông cáo báo chí của Ông Ari Fleischer, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc có liên quan đến lập trường của Ðức Giáo Hoàng như sau:
“Ở Hoa Thịnh Ðốn, chẳng có ai muốn nói rằng tổng thống Bush mần ngơ giả điếc không thèm lắng nghe Ðức Giáo Hoàng. Thực ra, TT. Bush lắng nghe, cũng như Ông đã nghe nhiều người khác. Thực sự trong chiều kích ngoại giao, tiếng nói của Ðức Thánh Cha có tầm mức quan trọng đặc biệt”.
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu