VATICAN 27/2/2003 (ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolô II tán dương và nói những "sáng kiến hòa bình hữu hiệu và phù hợp với công lý" để giải quyết cơn khủng hoảng Iraq. Ngài đã nói lại điều này với Thủ Tướng Jose Maria Aznar của quốc gia Tây Ban Nha, cũng như đến Phó Chủ tịch Quốc Hội Iran, ông Mohammad Reza Khatami, vào ngày 27/2 vừa qua.


Đức Gioan Phaolo II đã tiếp kiến ông José Maria Aznar López, Thủ Tướng Tây-Ban-Nha, và đoàn tùy tùng của ông. Sau đó Thủ Tướng Aznar đã gặp Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, và Đức Cha Jean-Louis Tauran, Ngoại Trưởng Tòa Thánh.

Theo một thông cáo của văn phòng báo chí Tòa Thánh, Ông Joaquin Navarro Valls cho biết cuộc đàm phán giữa Ðức Giáo Hoàng và Thủ tướng Tây Ban Nha thật "chân tình" và kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Ông Navarro Valls nhấn mạnh: "Các Ngài đã đồng ý về tầm quan trọng của cơn khủng hoảng liên hệ với Iraq và về sự cần thiết tìm ra một giải pháp cho nó".

“Đức Thánh Cha nói Ngài hy vọng khi nhìn thấy tất cả các phe phái, không trừ ai chấp nhận những quyết định đúng đắn và thực thi những sáng kiến hoà bình hữu hiệu cũng như phù hợp với công lý, nghĩa là được phát nguồn từ công pháp quốc tế và theo những nguyên tắc đạo đức".

Tòa Thánh cũng thêm rằng Thủ Tướng Tây-Ban-Nha đã trình bày đường lối mà Tây-ban-nha đã chấp nhận từ trước tới nay trước cơn khủng hoảng Iraq, nhất là nguy cơ khủng bố, cho nên điều cần thiết là cần phải theo một hành động chung của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc.

"Về những điểm này, người ta đã cùng đồng quan điểm với Tòa Thánh".


Sau cùng, một vài khía cạnh về thực tại châu Âu đã được cứu xét, nhất là về Khế ước hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu.

Thủ Tướng Aznar đã tỏ ra là một người trung thành ủng hộ Tổng Thống George W Push. Và Tây Ban Nha sẽ chủ tọa một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, điều này Tây Ban Nha sẽ mở ngỏ để cho quân đội Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq, tuy nhiên Tòa Thánh Vatican không hề nhắc tới vấn đề này trong bản thông tư.

Ðối với Iran, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Iran và cũng là người em ruột của Tổng Thống Iran, ông Mohammad Khatami đã đến gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng và trao bức thư riêng của Tổng Thống Iran.

Tòa Thánh cho biết là Ðức Giáo Hoàng và ông Khatami đã bàn thảo đến đường lối hữu hiệu nhất hầu "duy trì hòa bình tại vùng Trung Ðông", cũng như đến tình trạng của tín hữu Công Giáo tại Iran.


Ngõ lời với báo chí, ông Khatami cho biết ông phải đến nói chuyện với Ðức Giáo Hoàng vì "vị thế của Iran và Vatican rất gần gũi". Iran đã cảnh giác đến một cuộc chiến chống Iraq sẽ là một thảm họa trong vùng và sẽ khiến những quốc gia Hồi Giáo can thiệp hầu cố gắng ngăn ngừa một cuộc xung đột.

Cũng như Thủ Tướng Aznar, ông Khathami cũng đã hội kiến với Ðức Hồng Y Angelo Sodano và Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran.

Cuộc gặp gỡ này với đức Tổng Giám Mục Tauran xảy ra trước khi Ðức Tổng Giám Mục gặp gỡ các Ðại Sứ làm việc bên cạnh Tòa Thánh, trình bày đến vấn đề Iraq.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Phát Thanh Sapnish vào ngày 26/2 trước khi gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng, Thủ Tướng Aznar nói rằng ông hết sức kính trọng Ðức Giáo Hoàng và sẽ "hết sức chú ý lắng nghe Ngài. Nhưng, ngoài nhận thức cá nhân và đạo đức của tôi. Tôi sẽ chiếu theo những trách nhiệm chính trị bằng cách lắng nghe đến nhiều ý kiến, mà trong số ý kiến đó quan trọng và đáng tôn trọng như ý kiến của Ðức Giáo Hoàng".

Ông Aznar ca ngợi Ðức Thánh Cha và thêm rằng: "Ðức Giáo Hoàng biết rất rõ là nếu không có nỗ lực thì chẳng có gì thiết lập được và hiển nhiên đó là hòa bình không phải tự nhiên rơi xuống từ trên trời".

Tây Ban Nha với phần lớn dân số là người Công Giáo, 74% dân số Công Giáo Tây Ban Nha đã phản đối cuộc chiến chống Iraq cho dù có đưa ra nghị quyết thứ 2 của Liên Hiệp Quốc.

Tới giờ phút này, Tòa Thánh Vatican và Giáo Hội Công Giáo khắp nơi trên hoàn vũ tiếp tục lên tiếng chống chiến tranh. Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, vị cố vấn Tòa Thánh trong các công việc đối ngoại, nói rằng ngày nay một cuộc chiến chống Iraq sẽ đưa ra một "ván cờ mù" trả giá bằng sinh mệnh của cư dân Iraq.


Ðức Hồng Y Silvestrini đã nói với tờ báo Italia "Người Ðưa Tin Chiều" (Corriere della Sera) rằng có nhiều giải pháp thay thế cho cuộc chiến: tiếp tục để Liên Hiệp Quốc thanh tra, có thể có một sự hiện diện quốc tế hầu đảm bảo cho các công việc của các thanh sát viên và một sự hòa giải do các quốc gia không liên kết.

Ðức Hồng Y Silvestrini nói thêm vị trí của Tòa Thánh Vatican là không thiên về bên nào. Tình trạng vũ khí tại Iraq là một vấn đề nghiêm trọng, cần phải được giải quyết theo những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc-- là điều mà Tòa Thánh vẫn hằng nhấn mạnh.

Ðức Hồng Y Silvestrini nhận định đến "hồng ân tinh thần" trong những cuộc xuống đường ồ ạt cũng đã được rất nhiều bạn trẻ tham dự. Ngài tin rằng những cuộc biểu dương chống đối cuộc chiến như thế "không ảnh hưởng gì tới tình bạn với một nền dân chủ lớn lao và lịch sử hoàn hảo của Hoa Kỳ.

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, người có trách nhiệm phúc âm hóa cho mọi dân tộc, nói rằng một cuộc chiến tại Iraq sẽ đe dọa đến sự liên hệ giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo.

Ðức Sepe đã nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo La Stampa tại Italia: "Iraq là một quốc gia với một lịch sử rất cổ kính, nơi nỗ lực hướng tới đại kết là một thực tại diễn ra hằng ngày và nơi mà Kitô Giáo và Hồi Giáo sống thực sự hài hòa. Một cuộc xung đột chắc chắn có thể làm rối loạn cán cân này".

Trở về Hoa Thịnh Ðốn, khi các ký giả đã đưa ra lời thỉnh cầu của Ðức Thánh Cha cho nền hoà bình và cật vấn với phát ngôn viên Ari Fleischer của Tòa Bạch Ốc.

Ari Fleischer nói rằng Ðức Giáo Hoàng có quyền để thêm tiếng nói của ngài tới cuộc tranh luận quốc tế về Iraq và Ðức Giáo Hoàng đã đóng một vai trò lịch sử trong cuộc đối thoại trên thế giới. Fleischer thêm rằng: "Tổng Thống sẽ đưa ra quyết định của Tổng Thống dựa trên những gì mà Tổng Thống nghĩ là đúng để bảo vệ dân chúng Hoa Kỳ".