Hôm 28/2/2003, văn phòng báo chí Tòa Thánh đưa ra thông báo cải chính về lời tuyên bố do báo chí Mông Cổ đưa ra ngày hôm trước tại thủ đô Ulan-Bator theo đó Đức Thánh Cha sẽ sang thăm Mông Cổ trong tháng 8/2003. Tòa Thánh cho biết trong khi nghiêm chỉnh cứu xét một chương trình cho chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, hiện nay Tòa Thánh vẫn chưa có một kế hoạch và ngày giờ cụ thể nào cho chuyến viếng thăm này.
Được biết trong cuộc họp báo hôm 27/2/2003, sứ thần Tòa Thánh tại Mông Cổ, Đức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Morandini và Bộ Trưởng Ngoại Giao Mông Cổ đã đề cập đến chuyến viếng thăm Mông Cổ của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, hiện nay Đức Ông Renato Boccardo, trưởng ban nghi lễ đặc nhiệm, người lo các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ mới đến Mông Cổ và chưa có một kế hoạch cụ thể nào.
Ông Navarro-Valls cho biết tổng thống Mông Cổ Natsagiyn Bagabandi đã chính thức đưa ra lời mời Đức Thánh Cha sang thăm nước này khi ông sang thăm Tòa Thánh vào ngày 5/6/2000.
Hiện nay Mông Cổ mới có 100 giáo dân Công Giáo. Trong số các vị đang truyền giáo cho người Mông Cổ có cả hai thầy người Việt Nam thuộc dòng Don Bosco.
Được biết trong cuộc họp báo hôm 27/2/2003, sứ thần Tòa Thánh tại Mông Cổ, Đức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Morandini và Bộ Trưởng Ngoại Giao Mông Cổ đã đề cập đến chuyến viếng thăm Mông Cổ của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, hiện nay Đức Ông Renato Boccardo, trưởng ban nghi lễ đặc nhiệm, người lo các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ mới đến Mông Cổ và chưa có một kế hoạch cụ thể nào.
Ông Navarro-Valls cho biết tổng thống Mông Cổ Natsagiyn Bagabandi đã chính thức đưa ra lời mời Đức Thánh Cha sang thăm nước này khi ông sang thăm Tòa Thánh vào ngày 5/6/2000.
Hiện nay Mông Cổ mới có 100 giáo dân Công Giáo. Trong số các vị đang truyền giáo cho người Mông Cổ có cả hai thầy người Việt Nam thuộc dòng Don Bosco.