VATICAN CITY - Trong chuyến đi của Thủ Tướng Anh Tony Blair sang Ý Ðại Lợi vào hôm thứ Sáu vừa qua có phu nhân và 4 người con của Thủ Tướng tháp tùng. Chuyến đi của Thủ Tướng nhằm thảo luận với Ðức Giáo Hoàng về viễn tượng của một cuộc chiến ở Iraq, đồng thời gặp Thủ Tướng Y là Silvio Berlusconi.
Ðến ngày thứ Bảy, bà Cherie Blair phu nhân Thủ Tướng, một tín đồ Công Giáo đã xin Ðức Giáo Hoàng được dự thánh lễ do Ðức Giáo Hoàng cử hành tại nhà nguyện của riêng ngài trong điện Vatican vào sáng Chúa Nhật. Ðức Giáo Hoàng đã chấp thuận lời thỉnh cầu của bà Cherie Blair.
Giới chức Tòa Thánh xin được dấu tên tiết lộ tin này đã cho biết cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo Hoàng và bà Cherie Blair tại nhà nguyên là hoàn toàn riêng tư. Thủ Tướng Tony Blair cũng tham dự thánh lễ này và sau thánh lễ gia đình thủ tướng đã đi tham quan đấu trường Colosseum.
Thủ Tướng Tony Blair là người theo Anh Giáo. Tuy nhiên, ông cũng thỉnh thoảng cùng vợ con tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật tại các nhà thờ Công Giáo ở Anh Quốc.
Ðức Giáo Hoàng trước sau luôn luôn chống đối việc giải giới Iraq bằng phương tiện chiến tranh. Trong khi Anh Quốc là đồng minh thân cận nhất của Mỹ, lại chủ trương chỉ có chiến tranh mới giải giới được Saddam Hussein.
Ðến ngày thứ Bảy, bà Cherie Blair phu nhân Thủ Tướng, một tín đồ Công Giáo đã xin Ðức Giáo Hoàng được dự thánh lễ do Ðức Giáo Hoàng cử hành tại nhà nguyện của riêng ngài trong điện Vatican vào sáng Chúa Nhật. Ðức Giáo Hoàng đã chấp thuận lời thỉnh cầu của bà Cherie Blair.
Giới chức Tòa Thánh xin được dấu tên tiết lộ tin này đã cho biết cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo Hoàng và bà Cherie Blair tại nhà nguyên là hoàn toàn riêng tư. Thủ Tướng Tony Blair cũng tham dự thánh lễ này và sau thánh lễ gia đình thủ tướng đã đi tham quan đấu trường Colosseum.
Thủ Tướng Tony Blair là người theo Anh Giáo. Tuy nhiên, ông cũng thỉnh thoảng cùng vợ con tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật tại các nhà thờ Công Giáo ở Anh Quốc.
Ðức Giáo Hoàng trước sau luôn luôn chống đối việc giải giới Iraq bằng phương tiện chiến tranh. Trong khi Anh Quốc là đồng minh thân cận nhất của Mỹ, lại chủ trương chỉ có chiến tranh mới giải giới được Saddam Hussein.