Cuộc viếng thăm đầu tiên Vatican của thủ tướng Anh

VATICAN 23/2(ZENIT.org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sáng thứ bảy đã xin thủ tướng anh Tony Blair, tìm kiếm những giải pháp cho cơn khủng hoảng mà không gây ra "những chia rẽ mới" trong cộng đồng quốc tế.


Trong một cuộc gặp " thân tình", hai nhân vật đã nói về "trạng huống quốc tế phức tạp, cách riêng tại Trung Đông". Đó là điểu được tiết lộ do một thông cáo chính thức của người phát ngôn Vatican, Joaquin navarro-Valls, phổ biến sau cuộc gặp.

Theo thông cáo của người phát ngôn Tòa Thánh, Ðức Giáo Hoàng đã xin thủ tướng anh, trong việc tìm kiếm một giải pháp cho "tình trạng nghiêm trọng tại Iraq", "phải làm mọi cố gắng để tránh cho thế giới những sự chia rẽ mới".

Đây là lần thứ nhất từ khi nắm quyền trong năm 1997 thủ tướng Tony Blair được đưc Giáo hoàng Gioan Phaolô II tiếp rước tại Vatican

Sau cuộc gặp mặt với đưc giáo hoàng trong thư viện của Đức Thánh Cha, Tony Blair, người anglican, đã giới thiệu với đức giáo hoàng, bà vợ Cherie của ông, người công giáo sống đạo, , và ba trong bốn đứa con của ông: Euan, 19 tuổi, Kathryn 15 tuổi, và Leo, 3 tuổi, tất cả được rửa tội trong Giáo hội công giáo.

Sau đó Tony Blair đã gặp hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Vatican, và tổng giám mục Jean-Luois Tauran, Ngoại trưởng.

Theo thông cáo của người phát ngôn Vatican, trong những cuộc đàm phán khác nhau sáng thứ bảy, có nhắc tới những bên liên hệ trong cơn khủng hoảng Iraq phải "hợp tác với ONU" và "biết xử dụng những phươngtiện do luật quốc tế cống hiến cho để thoát khỏi thảm cảnh một chiến tranh còn có thể tránh được, tùy theo các bên.

Vả lại thông cáo xác nhận rằng "hoàn cảnh nhân đạo của dân Iraq được xem xét kỷ, một dân đã bị thử thách qua nhiều năm cấm vận"

Tony Blair được coi như là sự nâng đỡ lớn nhất của Washington trong những vụ can thiệp quân sự có thể xảy ra chống Iraq. Nước Anh đã dàn một lực lượng 40.000 lính trong Vịnh Persique.

Sau khi phổ biến thông cáo Vatican, người phát ngôn của Tony Blair đã tuyên bố với báo chí: "Chúng tôi nhận thấy bận tâmcủa Ðức Giáo Hoàng và chúng tôi chia sẽ ý muốn của ngài tránh chiến tranh, nhưng quyết định cuối cùng tùy thuộc Saddam Hussein". Người phát ngôn đã nói thêm rằng M. Blair "sẽ thực hiện một cố gắng cuối cùng vì hòa bình" tuần này, nhưng ông đã nhấn mạnh sự kiện là những quyết định của Liên Hiệp Quốc phải được duy trì bằng một hành động quân sự nếu cần.

Trong những cuộc đàm phán khác nhau, Khế ước Hiến pháp châu Âu cũng được nêu lên. "Tòa Thánh đã bày tỏ sự ước mong cho các Giáo hội và các cộng đồng tín hữu được thừa nhận minh nhiên, và Liên Hiệp châu Âu cam kết duy trì một cuộc đối thoại có cấu trúc với các Giáo hội và những công đồng tín hữu", thông cáo của Vatican xác nhận.