Ngài xin cầu nguyện cách riêng cho hòa bình Trung Đông

VATICAN 23/2/2003 (ZENIT.org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xin mọi người công giáo cầu nguyện và ăn chay ngày 5/3 tới đây nhằmg ngày Thứ Tư Lễ Tro, để cầu cho hòa bình, nhất là ở Trung Đông

"Từ nhiều tháng cộng đồng quốc tế sống trong sự âu lo lớn vì nguy cơ chiến tranh, có thể quấy rầy tất cả vùng Trung Đông và làm gia tăng những căng thẳng hiện hữu vô phúc trong đầu ngàn năm thứ ba này rồi", Ðức Giáo Hoàng đã tuyên bố vào trưa Chúa Nhật, trước sự hiện diện các tín hữu tập hợp tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh Truyền tin.

"Đây là một bổn phận của những người tín hữu, dầu họ theo tôn giáo nào, phải công bố rằng chúng ta không bao giờ có thể hạnh phúc khi chống đối nhau; tương lai nhân loại không bao giờ được bảo đảm bởi nạn khủng bố và logic chiến tranh".

"Chúng ta những Kitô hữu, cách riêng, được kêu gọi làm những lính gác hòa bình, trong những nơi chúng ta sống và làm việc. Chúng ta được yêu cầu canh thức, đừng để cho các lương tâm sa cơn cám dỗ tính ích kỷ, nói dối và bạo tàn".

"Do đó tôi kêu mời tất cả người công giáo cống hiến mãnh liệt cách riêng ngày 5/3, thứ Tư lễ Tro, để cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình, cách riêng tại Trung Đông".

"Chúng ta cầu xin Chúa nhất là cho sự cãi thiện các tâm hồn và cho cho sự sáng suốt những quyết định".

"Trong mỗi đền thánh đức Maria, một kinh cầu sốt sắng cho hòa bình sẽ cất lên với kinh Mân côi", Ðức Giáo Hoàng đã công bố, trước khi diễn tả sự mong ước chuổi Mân côi cũng được đọc trong các giáo xứ và các gia đình "vì vần đề to lớn này mà sự thiện ích của mọi người tùy thuộc".

Sự ăn chay, biểu thị lòng sám hối vì hận thù và bạo tàn làm ô uế những tương quan nhân bản, sẽ kèm theo sự cầu nguyện chung này. Các kitô hữu chia sẻ việc thực hành xưa ăn chay với nhiều anh chị em các tôn giáo khác, họ cũng muốn rũ sạch tất cả sự kiêu căng và chuẩn bị nhận lãnh từ Thiên Chúa những ân huệ lớn nhất và cần thiết nhất, mà cách riêng là ân huệ hòa bình".

Sự mời mọc của Ðức Giáo Hoàng hiến ngày thứ Tư Lễ Tro cho sự cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình, đứng trong đường lối chạy đua của những sự gặp gỡ và những tiếp xúc do Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của gài thực hiện để ngăn cản một chiến tranh bùng nổ tại Irak và để ra sức chấm dứt bạo động tại Đất Thánh.

Những ngày cuối cùng này, Ðức Giáo Hoàng đã được tiếp đón cách riêng tại Vatican: thủ tướng Anh, Tony Blair; tổng thư ký ONU, Kofi Annan; phó-thủ tướng Iraq,Tarek Azir; bộ trưởng Ngoại giao ông Joschk a Fischer (nước Đức lãnh chức chủ tịch Hội đồng Bảo an ONU trong tháng février). Vả lại, Ðức Giáo Hoàng đã gởi Hồng Y Roger Etchegaray sang Baghdad để đích thân gặp Saddam Hussein và cộng đồng công giáo.