Thống kê về Công việc truyền giáo của Giáo hội
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách2/24/2003
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Những dữ kiện theo Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc

VATICAN 21/2/ 2003 (Zenit.org).- Công trình truyền giáo của Giáo hội Công giáo khắp thế giới gồm có 42.000 trường học và tùy thuộc lối 85.000 linh mục.

Đây là những số liệu được trình bày hôm nay do Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các Dân tộc. Ngài giới thiệu Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II gởi ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo 2003 tại Văn Phòng Báo chí Vatican.

Bắt đầu nằm 2003, những lãnh địa giáo hội (các tòa tổng giám mục, các giáo phận, các giáo phận tông đồ, v.v.) dưới quyền bộ Vatican tổng kết được 1.075--gần như 39% của tất cả lãnh địa khắp hế giới

Phục vụ trong những vùng đất truyền giáo (gọi là sứ vụ đến các dân tôc) có lối 85.000 linh mục, gồm có 53.000 giáo sĩ giáo phận. Trong tổng số linh mục, 27 vị làm việc tại châu Phi, 44.000 vị tại châu Á, 6.000 vị tại châu Mỹ, 5.000 vị tại châu Đại dương, và 3.000 tại châu Âu.

Cũng làm việc trong sinh hoạt truyền giáo này có 28.000 nam tu sĩ không phải linh mục, 450.000 nữ tu sĩ, và 1.65 triệu giáo lý viên.

Trong những vùng truyền giáo có 42.000 trường học Công giáo, 1.600 bịnh viện, 6.000 phòng bịnh, 780 trại cùi và 12.000 sáng kiến có tính cách từ thiện và xã hội.

Trong cuộc họp báo, Tổng giám mục Robert Sarah, thư ký Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc, liệt kê sự lớn mạnh tại Giáo hội Phi châu nhờ công trình truyền giáo. Năm 1900, có lối 2 triệu người Công giáo được rửa tội trong lục địa, nay có tới 110 triệu, hay là 15% dân số.

Sự phát triển này được tỏ bày cách riêng trong lãnh vực các ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Tại châu Đại dương, trong tổng số 26 triệu dân, 7 triệu người hay là 26%, là Công giáo.

Monsignor Patabendige Don Albert Malcolm Ranjith, thư ký phụ tá của Bộ, đề cập tới hoàn cảnh tại châu Á, nơi chiếm hai phần ba dân số thế giới, 3% trong số đó là Kitô hữu. Tại châu Á, Giáo hội nắm đa sổ chỉ thuộc Philippines và Đông Timor.

Hoàn cảnh tại châu America được minh họa do Cha Massimo Cenci, thuộc Học viện Giáo hoàng Các Xứ truyền giáo.

Cha nhắc tới "sự trưởng thành" truyền giáo của lục địa, cách riêng châu Mỹ Latinh, châu này gởi những thừa sai đầu tiên mình ( linh mục hay giáo dân "Fidei Donum") tới các lục địa khác.

Cha cũng trưng dẫn sự mở nhiều chủng viện truyền giáo giáo phận, và tổ chức của những Đại hội Truyền giáo Mỹ châu. Đại hội tới sẽ hợp tại Guatemala vào tháng 11.

See Also

4/4/2007
Hãy có ngay Thẻ Tín Dụng Truyền Giáo World Missions Visa Card
Nguyễn Việt Nam
9/20/2005
Tổ chức Truyền Giáo Nội Địa Home-Missions trích qủi 3 triệu mỹ kim giúp vùng bị bão Katrina
LM Trần Công Nghị
10/18/2008
Sứ Điệp Giáo Hoàng gởi ngày Chúa Nhật Truyền GiáoThế Giới.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
8/3/2008
Sứ Điệp Giáo Hoàng gởi ngày Chúa Nhật Truyền GiáoThế Giới.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
5/31/2008
Đức Giáo Hoàng khẳng định bản tính truyền giáo của Giáo Hội
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
10/18/2007
Sứ Điệp Giáo Hoàng cho ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 21/10/2007.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
11/28/2004
ĐHY Poupard giải thích ý truyền giáo tháng 12: sự hội nhập văn hóa.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/8/2004
Hội nghị Truyền giáo Toàn Quốc lần thứ III tại Montesilvano, Italia
Gioan Bosco Hoàng Thương
10/8/2004
Phi Châu, Những hy vọng của một lục địa gắn bó với cuộc sống
Gioan Bosco Hoàng Thương
2/28/2003
Tạp chí Truyền Giáo có thể dạy gì cho một Thế giới Toàn Cầu Hóa
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
2/24/2003
Ba biến cố lớn cử hành ngày 19/10/2003
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
2/22/2003
Sứ điệp Khánh Nhật Truyền Giáo 2003 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An
1/12/2003
Loan báo Chúa Kitô cho các trẻ em khắp thế giới
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/31/2002
Đời sống thánh hiến: Cầu nguyện chiêm niệm và hành động truyền giáo
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/21/2002
Đức Gioan Phaolô II tỏ lòng kính trọng sự nhiệt tình của các thừa sai thế giới
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách