Chiều ngày 26/7/2002 đã diễn ra buổi đi đàng thánh giá trọng thể trên đường phố Toronto, Canada. Chủ đề chính của buổi đi đàng thánh giá này là hòa bình.

Buổi đi đàng thánh giá đã bắt đầu lúc 7:30 tại quảng trường Nathan Phillips. Từ 4 giờ chiều các bạn trẻ và dân chúng địa phương đã tụ tập hai bên đường rất đông đảo mặc dù có lúc trời mưa lâm râm. Vào lúc bắt đầu buổi đi đàng thánh giá, con số ước lượng của cảnh sát là hơn nửa triệu người tham gia vào buổi đi đàng thánh giá trọng thể này. Trong khi đó, người ta vẫn tiếp tục đổ về phía từ quảng trường Nathan Phillips đến bảo tàng viện quốc gia Ontario.

Buổi đi đàng thánh giá đã được truyền hình trực tiếp và Đức Thánh Cha đã theo dõi buổi đi đàng thánh giá này qua truyền hình từ đảo Đâu nơi ngài đang nghỉ dưỡng sức.

Một nhóm các diễn viên Canada đã trình bày lại trình thuật Tin Mừng về cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu cùng với sự trợ giúp của khoảng 100 bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Robert Legere thuộc giáo xứ St. Louis de Kent, New Brunswick, Canada trong vai Chúa Giêsu. Phụng vụ trong buổi đi đàng thánh giá này theo những văn bản do Đức Thánh Cha soạn ra, phần trình thuật Tin Mừng và các bài hát do cha Robert Gendreau biên soạn.

Cha Robert Gendreau cho biết ý nghĩa cuộc đi đàng thánh giá là để nhắc nhớ người trẻ rằng "Đức Giêsu đồng hành với chúng ta ngày nay; trên đường phố, Ngài gặp ta trong đời sống hàng ngày". Cha nói thêm, biến cố Chúa chịu chết trên thánh giá phải là biến cố trung tâm đối với người trẻ "để tái khám phá chiều kích của Thánh Giá". Người trẻ cần "tiếp tục tìm kiếm chân lý và đừng để mình tự hài lòng với những tiêu chuẩn hời hợt mà xã hội mang đến".

Tại 14 chặng đàng Thánh Giá, các lời nguyện đã được đọc bằng các ngôn ngữ khác nhau và các bạn trẻ đã đưa ra những chứng từ đức tin.

Cuối buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm thứ Năm, ban tổ chức đưa ra con số ước lượng sẽ có khoảng 400,000 bạn trẻ tham dự Thánh Lễ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Nay con số ước lượng mới là 750,000 tức là gần gấp đôi con số của 24 giờ trước đó.

Cũng cần ghi nhận thêm là các hoạt động phá hoại của nhóm David Cagnon vẫn đang tiếp tục với đủ các chiêu thức. David Cagnon tự nhận là đại diện cho nhóm những người đã bị các linh mục lạm dụng tính dục. Y tổ chức họp báo rùm beng và xúi giục các bạn trẻ hãy chất vấn các Đức Giám Mục và các Đức Hồng Y về vấn đề này trong các buổi Giáo Lý. Tất cả các trò này đều hoàn toàn thất bại.

Các bạn trẻ có hỏi các Đức Giám Mục và các Đức Hồng Y về vấn đề này trong các buổi Giáo Lý nhưng là để biết phải trả lời như thế nào khi những bạn bè của họ nêu ra vấn đề.

David Cagnon không cam chịu thất bại. Y lớn tiếng đòi gặp Đức Thánh Cha nhưng ban tổ chức cho y biết là Đức Thánh Cha không có thời giờ để tiếp y. Cay cú, David Cagnon tổ chức một buổi đi đàng thánh giá song song với buổi đi đàng thánh giá chính thức. CWN cho biết buổi đi đàng thánh giá do David Cagnon tổ chức đã diễn ra trong một nhà thờ Tin Lành ở ngay trung tâm thành phố Toronto nhưng không lôi kéo được ai.

Trong một buổi phỏng vấn với thông tấn xã Roman I Media, Đức Hồng Y Francis George của Chicago nhận định là việc cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ giúp giới ttẻ Bắc Mỹ lấy lại được chiều kích rộng lớn hơn của đức tin Công Giáo sau nhiều tháng xáo trộn của những tai tiếng lạm dục tính dục. Đức Cha nhấn mạnh rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đặt một dấu nhấn về chiều kích phổ quát của đức tin và nhắc nhớ giới trẻ rằng họ thuộc về một cộng đoàn rộng lớn trải rộng trên toàn thế giới và trải dài qua nhiều thế kỷ.

Buổi đi đàng thánh giá đã kết thúc quá 10 giờ đêm trước viện bảo tàng quốc gia Ontario.

Xin xem hình ảnh buổi đi đàng thánh giá ở đây:

Hình ảnh Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: Nửa triệu người tham gia cuộc đi đàng Thánh Giá trên đường phố Toronto

Hình ảnh đi đàng Thánh Giá tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (tiếp theo)