VATICAN. Đức Thánh Cha đã khích lệ người Công Giáo sống trong các quốc gia Hồi Giáo hãy tăng cường đối thoại với anh chị em Hồi Giáo như dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt qua việc trợ giúp những người túng quẫn.

Hôm thứ Bẩy 22/2/2003, Đức Thánh Cha đã tiếp Liên Hội Đồng Giám Mục Miền Bắc Phi. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn cần phải được tiếp tục "với sự kiên nhẫn và quả quyết để vượt thắng sự nghi kỵ lẫn nhau và học hỏi cách cùng phục vụ thiện ích chung của nhân loại".

Các Đức Giám Mục Maghreb đã kết thúc chuyến đi ad limina của các ngài vào hôm thứ Bẩy. Đức Tổng Giám Mục Henri Teissier của tổng giáo phận Algiers đã đọc diễn văn nhân danh Liên Hội Đồng Giám Mục.

Trong huấn từ với các Đức Giám Mục Marốc, Algeria, Tunisia và Libya, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến "phẩm chất các mối quan hệ" giữa người Kitô Giáo và người Hồi Giáo trong những quốc gia này và ngài khẳng định rằng "Tất cả điều này có được nhờ vào sự hiểu biết tương hỗ, sự gặp gỡ hàng ngày trong đời sống và trao đổi, đặc biệt với các gia đình".

"Tiếp tục khích lệ những cuộc gặp gỡ là một ưu tiên hàng ngày. Những cuộc gặp gỡ này đóng góp vào sự tiến hóa của những não trạng từ hai phía và giúp vượt qua những hình ảnh thành kiến mà các phương tiện truyền thông vẫn quá thường trình bày".

Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến "những biến cố bi thảm mà cộng đồng Kitô Giáo phải chịu đựng và được chia sẻ bởi người Hồi Giáo" tại Bắc Phi.

Không liên hệ đến một trường hợp cụ thể nào, Đức Thánh Cha nói những biến cố như vậy "không chỉ gia tăng tình liên đới nhân loại, nhưng cũng gia tăng sự chú ý đến người khác và đến những giá trị tôn giáo của người đó".

Trong thập niên 1990, cộng đồng Công Giáo tại Algeria đã phải gánh chịu nhiều cuộc thảm sát trong đó có vụ thảm sát 7 tu sĩ tại tu viện Đức Mẹ thành Atlas ở Thibirine (5/1996) và vụ giết Đức Giám Mục Pierre Claverie của giáo phận Oran (5/8/ 1996).

"Kinh nghiệm tinh thần của Giáo Hội, nhìn nhận nơi Thập Giá Chúa biểu hiện tình yêu lớn lao, luôn xem đặc ân tử đạo như một chứng tá hùng hồn và một nguồn mạch sinh hoa kết quả cho đời sống Kitô hữu. Do đó, chúng ta hy vọng rằng từ những thảm kịch này sẽ vươn lên cây trái hòa bình và thánh thiện cho tất cả".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các cộng đoàn thiểu số Công Giáo tại những nước này, được hình thành chủ yếu từ những người di dân, hãy trở nên "biểu hiện của lòng nhân lành Chúa cho mọi người" qua "việc phục vụ bác ái cho những người nghèo nhất không phân biệt chủng tộc, văn hóa và tôn giáo".