Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo hiện đang bao gồm 42,000 trường học và đặt nặng trên vai 85,000 linh mục.
Những con số nói trên nằm trong những số liệu được đưa ra trong báo cáo của Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, bộ trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, hôm 21/2/2003 khi ngài giới thiệu Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô cho Khánh Nhật Truyền Giáo 2003. Tưởng cũng nên biết Khánh Nhật Truyền Giáo 2003 sẽ được tổ chức vào ngày 19/10/2003. Tuy nhiên, thông điệp Khánh Nhật Truyền Giáo được công bố trước để cộng đoàn Dân Chúa suy tư và thảo luận.
Tính đến đầu năm 2003, tổng số giáo hạt (1) (tổng giáo phận, giáo phận, hạt giám quản tông tòa...) thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ là 1,075 giáo phận, tức 39% tổng số giáo hạt của toàn thể Giáo Hội toàn cầu. Phân chia theo đại lục, chúng ta có con số như sau: 478 giáo phận tại Phi Châu, 85 giáo phận tại Mỹ Châu, 453 giáo phận tại Á Châu; 14 giáo phận tại Âu Châu; 56 giáo phận tại Châu Đại Dương.
Có 85,000 linh mục đang phục vụ trong các miền truyền giáo, trong đó, có 53,000 linh mục triều. Phân chia theo đại lục, có 27,000 vị tại Phi Châu, 44,000 tại Á Châu, 6,000 tại Mỹ Châu, 5,000 tại Châu Đại Dương và 3,000 tại Âu Châu.
Tham gia vào các hoạt động truyền giáo còn có 28,000 nam tu sĩ không có chức linh mục; 450,000 nữ tu và con số đông đảo 1.65 triệu giáo lý viên.
Trong các miền truyền giáo có 42,000 trường Công Giáo, 1,600 nhà thương, 6,000 phòng khám bệnh, 780 trại cùi và 12,000 cơ sở bác ái và xã hội.
Trong buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục Robert Sarah, tổng thư ký Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, đã hân hoan đề cập đến sự tăng trưởng lớn lao của Giáo Hội tại Phi Châu nhờ vào các hoạt động truyền giáo. Năm 1900, có 2 triệu người Phi Châu được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo; con số đó hiện nay là 110 triệu, tức 15% dân số.
Tại châu Đại Dương, trong tổng số 26 triệu dân, 7 triệu người là Công Giáo, chiếm 26% dân số.
Đức Ông Patabendige Don Albert Malcolm Ranjith, bí thư Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã trình bày tình trạng tại Á Châu, nơi chiếm 2/3 dân số thế giới nhưng chỉ có 3% dân số theo Công Giáo. Người Công Giáo chỉ chiếm được đa số tại hai nước là Phi Luật Tân và Đông Timor.
Tình trạng tại Mỹ Châu đã được cha Massimo Cenci, Vụ Thừa Sai Truyền Giáo trình bày. Cha đặc biệt đề cập đến "sự trưởng thành truyền giáo" tại đại lục này, đặc biệt trong khu vực Mỹ Châu La Tinh, nơi lần đầu tiên trong lịch sử đã gởi các thừa sai sinh trưởng tại đây đến các đại lục khác. Ngài cũng hân hoan nhắc đến sự xuất hiện của các chủng viện chuyên đào tạo truyền giáo liên giáo phận và sự ra đời của Công Nghị Truyền Giáo Mỹ Châu mà lần họp tới sẽ diễn ra tại Guatemala vào tháng 11/2003.
Chú thích: (1) Từ ngữ “giáo hạt” ở đây được dịch từ chữ ecclesiastical circumscription, một đơn vị hành chánh trong giáo hội có thể chỉ những cấp bậc khác nhau như : tổng giáo phận, giáo phận, giáo hạt tông toà, phủ doãn tông toà, miền truyền giáo đặc quyền (missio sui juris), giáo phận quân đội, lãnh thổ đan viện.
Những con số nói trên nằm trong những số liệu được đưa ra trong báo cáo của Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, bộ trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, hôm 21/2/2003 khi ngài giới thiệu Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô cho Khánh Nhật Truyền Giáo 2003. Tưởng cũng nên biết Khánh Nhật Truyền Giáo 2003 sẽ được tổ chức vào ngày 19/10/2003. Tuy nhiên, thông điệp Khánh Nhật Truyền Giáo được công bố trước để cộng đoàn Dân Chúa suy tư và thảo luận.
Tính đến đầu năm 2003, tổng số giáo hạt (1) (tổng giáo phận, giáo phận, hạt giám quản tông tòa...) thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ là 1,075 giáo phận, tức 39% tổng số giáo hạt của toàn thể Giáo Hội toàn cầu. Phân chia theo đại lục, chúng ta có con số như sau: 478 giáo phận tại Phi Châu, 85 giáo phận tại Mỹ Châu, 453 giáo phận tại Á Châu; 14 giáo phận tại Âu Châu; 56 giáo phận tại Châu Đại Dương.
Có 85,000 linh mục đang phục vụ trong các miền truyền giáo, trong đó, có 53,000 linh mục triều. Phân chia theo đại lục, có 27,000 vị tại Phi Châu, 44,000 tại Á Châu, 6,000 tại Mỹ Châu, 5,000 tại Châu Đại Dương và 3,000 tại Âu Châu.
Tham gia vào các hoạt động truyền giáo còn có 28,000 nam tu sĩ không có chức linh mục; 450,000 nữ tu và con số đông đảo 1.65 triệu giáo lý viên.
Trong các miền truyền giáo có 42,000 trường Công Giáo, 1,600 nhà thương, 6,000 phòng khám bệnh, 780 trại cùi và 12,000 cơ sở bác ái và xã hội.
Trong buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục Robert Sarah, tổng thư ký Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, đã hân hoan đề cập đến sự tăng trưởng lớn lao của Giáo Hội tại Phi Châu nhờ vào các hoạt động truyền giáo. Năm 1900, có 2 triệu người Phi Châu được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo; con số đó hiện nay là 110 triệu, tức 15% dân số.
Tại châu Đại Dương, trong tổng số 26 triệu dân, 7 triệu người là Công Giáo, chiếm 26% dân số.
Đức Ông Patabendige Don Albert Malcolm Ranjith, bí thư Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã trình bày tình trạng tại Á Châu, nơi chiếm 2/3 dân số thế giới nhưng chỉ có 3% dân số theo Công Giáo. Người Công Giáo chỉ chiếm được đa số tại hai nước là Phi Luật Tân và Đông Timor.
Tình trạng tại Mỹ Châu đã được cha Massimo Cenci, Vụ Thừa Sai Truyền Giáo trình bày. Cha đặc biệt đề cập đến "sự trưởng thành truyền giáo" tại đại lục này, đặc biệt trong khu vực Mỹ Châu La Tinh, nơi lần đầu tiên trong lịch sử đã gởi các thừa sai sinh trưởng tại đây đến các đại lục khác. Ngài cũng hân hoan nhắc đến sự xuất hiện của các chủng viện chuyên đào tạo truyền giáo liên giáo phận và sự ra đời của Công Nghị Truyền Giáo Mỹ Châu mà lần họp tới sẽ diễn ra tại Guatemala vào tháng 11/2003.
Chú thích: (1) Từ ngữ “giáo hạt” ở đây được dịch từ chữ ecclesiastical circumscription, một đơn vị hành chánh trong giáo hội có thể chỉ những cấp bậc khác nhau như : tổng giáo phận, giáo phận, giáo hạt tông toà, phủ doãn tông toà, miền truyền giáo đặc quyền (missio sui juris), giáo phận quân đội, lãnh thổ đan viện.