Denver (CNA) – Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy số người Công giáo da trắng ủng hộ thượng nghị sĩ Barack Obama đã sút giảm 11 điểm. Sáng hôm thứ bảy vừa qua, thượng nghị sĩ Obama tuyên bố ông đã chọn thượng nghị sĩ Joseph Biden cùng ra tranh cử trong liên danh của mình, mặc dầu vị thượng nghị sĩ bang Delaware này đã có thành tích ủng hộ phá thai là điều Giáo hội Công giáo chống đối.

Chiến dịch tranh cử của Obama biết đang phải đối diện với vấn đề tranh thủ phiếu của người Công giáo sau khi có cuộc thăm dò tuần trước cho thấy Obama chỉ nhận được sự ủng hộ của 36% người Công giáo da trắng. Cuộc thăm dò mới đây nhất của ABC News cho thấy McCain đánh bại Obama trong số những người Công giáo da trắng có ghi danh đi bầu với tỷ lệ 50% và 39%.

Theo tường trình của CNA hồi đầu tháng này, nhà phân tích Fritz Wenzel thuộc cơ quan Zogby cho rằng sở dĩ có sự chênh lệch tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên này là do lập trường của hai ông về những vấn đề xã hội. Ông nói: “Người Công giáo phần lớn bầu dựa trên các giá trị bảo thủ và các giá trị xã hội. Về những giá trị xã hội, McCain tự nhiên có ưu thế hơn vì lập trường phò sinh (pro-life) của ông, so sánh với lập trường phò chọn lựa (pro-choice) của Obama.”

Tuy thế, Obama đã chọn Joe Biden, một người tự nhận là ủng hộ mạnh mẽ cho phán quyết Roe v. Wade, làm ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của mình.
Thượng nghị sĩ Joe Biden, bang Delaware


Thành tích bỏ phiếu của Biden gồm: năm 2004 bỏ phiếu chống án phạt cho ai, trong một tội ác riêng biệt, tấn công một người phụ nữ đang mang thai và làm nguy hại đến thai nhi của bà này; năm 2000 bỏ phiếu chống duy trì lệnh cấm phá thai trong các căn cứ quân sự; năm 2006 bỏ phiếu chống việc thông báo cho phụ huynh của trẻ vị thành niên đi ra ngoài phạm vi tiểu bang để phá thai.

Trái ngược với những lần bỏ phiếu như thế lại là lời tuyên bố của thượng nghị sĩ Biden trong chương trình Meet the Pess (Gặp gỡ Báo chí) hồi tháng 4 năm 2007 khi ông được hỏi là sự sống bắt đầu khi nào: “Coi này, tôi là người Công giáo hành đạo, và đem cách ứng xử theo quan niệm văn hóa và tôn giáo vào với trách nhiệm chính trị của tôi, là một nan đề lớn lao nhất.”… “Tôi sẵn sàng tuân theo quan điểm của giáo hội. Tôi thiết tưởng đó là một quan điểm cứng rắn. Tôi phải chấp nhận điều đó vì đức tin.”

Về vấn đề nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai và tạo sinh vô tính (cloning), Joe Biden bỏ phiếu ủng hộ sự phát triển các nỗ lực nghiên cứu về phôi và bỏ phiếu chống lại việc cấm đoán tạo sinh vô tính.

Trong cuộc tranh luận cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ hồi tháng 4 năm 2007, thượng nghị sĩ Biden cũng giải thích lập trường của ông về một câu hỏi thử thách liên quan đến phán quyết Roe v. Wade đối với những nhà lập pháp được được đề cử vào Tối cao Pháp viện: “Tôi mạnh mẽ ủng hộ phán quyết Roe v. Wade. Tôi không có một câu hỏi đặc biệt nào đặt ra nhưng tôi muốn chắc chắn rằng người được tôi gửi tới để được đề cử vào Tối cao Pháp viện cũng chia sẽ các giá trị luân lý của tôi, và hiểu rằng quyền được giữ kín có ghi trong hiến pháp Hoa kỳ.”