Lima, Peru (CNS) – Các nhà lãnh đạo Công giáo tham dự hội nghị quốc tế về truyền giáo tại Mỹ châu nói rằng giáo hội phải trở thành một cộng đồng truyền giáo với một tâm tưởng mới.
Sứ điệp gửi tới các tham dự viên hội nghị này là “chúng ta phải dấn thân nếu chúng ta muốn trung thành với Tin Mừng của Đức Kitô, và phải làm thay đổi thế giới chúng ta đang sống. Đó là lời phát biểu với thông tấn xã Catholic News Service (CNS) của giám mục Patrick J. Zurek giáo phận Amarillo (Texas).
Hội Nghị Truyền giáo tại châu Mỹ lần thứ ba qui tụ 2000 tham dự viên, gồm giáo dân, giám mục, linh mục và tu sĩ, họp tại Quito, nước Ecuador, từ ngày 12 đến 17 tháng 8, để thảo luận về những thách đố trong sứ vụ truyền giáo, từ cuộc sống trong gia đình và trào lưu chính thống, cho đến môn sinh thái và khoa học. Một số tham dự viên đã phát biểu với thông tấn xã CNS qua điện thoại trong thời gian tham dự đại hội cũng như thời gian sau đó.
Thánh lễ bế mạc đánh dấu ngày khởi đầu chính thức “sứ vụ truyền giáo lớn lao khắp đại lục” mà các giám mục ở châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê đã loan báo hồi tháng 5 năm 2007 trong kỳ đại hội nghị lần thứ 5 họp tại Aparecida nuớc Batây (Brazil).
Giám mục Octavio Cisneros, phụ tá giáo phận Brooklyn (New York), cho CNS biết rằng sứ vụ đó phải xây dựng trên “một tinh thần được khởi sự tại Aparecida, tinh thần truyền giáo, tinh thần môn đệ Chúa”.
Nữ tu Mary McGlone, thuộc tu hội Thánh Giuse tại Carondelet và là chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Hoa kỳ, nói: “Thách đố trong sứ vụ truyền giáo cho châu Mỹ Latinh là phải chuyển dịch ra bên kia biên giới châu Mỹ Latinh, phát triển ra bên ngoài” đến khắp thế giới.
Theo các số thống kê trên Web site của hội nghị, thì Nam Mỹ đã gửi 5785 vị thừa sai đến các quốc gia khác, và nhận lại 12011 vị.
Giám mục Cisneros nói rằng là một giáo hội truyền giáo không có nghĩa là chỉ gửi các vị thừa sai truyền giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng “nhận thức rằng tất cả chúng ta đều là những người truyền giáo. Ngay cả lúc ở trong giáo xứ của mình, chúng ta phải trở thành những người… biết lắng nghe, học hỏi” và rao truyền Tin Mừng.
Phát biểu trong ngày đầu tiên của hội nghị, đức hồng y Oscar Rodriguez Mariadaga người nước Hondura thuộc giáo phận Tegucigalpa, nói: người Công giáo “phải truyền rao Tin Mừng nước Chúa trong niềm trung tín và sức mạnh, nhất là vì có nhiều người chống đối Tin Mừng đó do vì lòng tham quyền hành, mê của cải và ham muốn lạc thú.”
Đức hồng y nói: các môn đệ của Chúa phải “sẵn lòng từ bỏ tất cả những gì họ có, để thực thi sứ mạng truyền bá đức tin cả bên trong lẫn bên ngoài biên giới quốc gia mình.”
Ngài nói rằng giáo hội Công giáo ở châu Mỹ Latinh phải vươn tới những người “không biết đến biểu hiện đầy đủ của tình Chúa yêu thương” được nhập thể nơi Đức Giêsu, và phải đi ra ngoài các biên giới quốc gia “tới đám đông càng ngày càng lớn những người không biết đến Đức Kitô.”
Đồng thời – ngài nói tiếp – “vì là những người truyền bá Tin Mừng, chúng ta phải quan tâm đến chuyện có quá nhiều người nam nữ vì nhiều lý do … đã trở thành xa lạ với đức tin hoặc với ý nghĩa của tôn giáo.”
Trong cuộc họp năm ngoái tại Aparecida, các giám mục đã bày tỏ mối quan ngại về những tiến triển đạt được do các nhóm Tin lành trong khu vực này và về con số những người Công giáo không còn đến nhà thờ. Một mục tiêu của sứ vụ truyền giáo đại lục là mời gọi người Công giáo trở lại thánh đường.
Nữ tu Mary nói rằng điều quan trọng đáng chú ý là các giám mục đã nói đến “sứ vụ truyền giáo cả đại lục”, không chỉ là một nỗ lực riêng cho châu Mỹ Latinh mà thôi. Điều đó đặt ra thách đố để coi kinh nghiệm trao đổi này có thể giúp chúng ta trở thành một giáo hội tại Mỹ châu như thế nào.”
Hội đồng giám mục Công giáo Hoa kỳ và Hội đồng giám mục châu Mỹ Latinh (thường được gọi là CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano), cộng tác chặt chẽ với nhau trong nhiều lãnh vực. Trong thập niên vừa qua, các vị chủ chăn ở cả hai phía biên giới Hoa kỳ - Mễ tây cơ đã gặp nhau một năm nhiều lần để thảo luận về những mối quan tâm chung, đặc biệt là về mục vụ dành cho người di dân.
Tuy nhiên các vị giám mục Hoa kỳ còn chưa thiết lập một văn phòng để điều hợp sứ vụ truyền giáo đại lục với Canada, châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê, và không rõ nỗ lực đó sẽ mang hình thức nào.
Giám mục Zurek nói sứ vụ truyền giáo đại lục nên tạo ra cơ hội để nhấn mạnh đến các vấn đề cùng chung quan tâm, như di dân, toàn cầu hóa và công lý về kinh tế.
Một thách đố là làm cho người Công giáo tại Hoa kỳ “dấn thân vào các vấn đề ở Nam Mỹ. Chúng ta có thể đổi khác được không, cùng với chính phủ, theo cách thức chúng ta hoạt động chính trị, hoặc cùng với cộng đồng kinh tế của chúng ta, trong đường lối chúng ta làm thương mại ở châu Mỹ Latinh, để cho những người này không phải bỏ xứ sở đến tìm việc làm nơi đất nước chúng ta?”
Khi bao gồm cả các nhà lãnh đạo giáo hội ở Hoa kỳ và Canada vào sứ mạng truyền giáo đại lục, chúng ta muốn nói lên rằng chúng ta là một Mỹ châu, chúng ta là một gia đình, chúng ta là một giáo hội.”
Sứ điệp gửi tới các tham dự viên hội nghị này là “chúng ta phải dấn thân nếu chúng ta muốn trung thành với Tin Mừng của Đức Kitô, và phải làm thay đổi thế giới chúng ta đang sống. Đó là lời phát biểu với thông tấn xã Catholic News Service (CNS) của giám mục Patrick J. Zurek giáo phận Amarillo (Texas).
Hội Nghị Truyền giáo tại châu Mỹ lần thứ ba qui tụ 2000 tham dự viên, gồm giáo dân, giám mục, linh mục và tu sĩ, họp tại Quito, nước Ecuador, từ ngày 12 đến 17 tháng 8, để thảo luận về những thách đố trong sứ vụ truyền giáo, từ cuộc sống trong gia đình và trào lưu chính thống, cho đến môn sinh thái và khoa học. Một số tham dự viên đã phát biểu với thông tấn xã CNS qua điện thoại trong thời gian tham dự đại hội cũng như thời gian sau đó.
Thánh lễ bế mạc đánh dấu ngày khởi đầu chính thức “sứ vụ truyền giáo lớn lao khắp đại lục” mà các giám mục ở châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê đã loan báo hồi tháng 5 năm 2007 trong kỳ đại hội nghị lần thứ 5 họp tại Aparecida nuớc Batây (Brazil).
Giám mục Octavio Cisneros, phụ tá giáo phận Brooklyn (New York), cho CNS biết rằng sứ vụ đó phải xây dựng trên “một tinh thần được khởi sự tại Aparecida, tinh thần truyền giáo, tinh thần môn đệ Chúa”.
Nữ tu Mary McGlone, thuộc tu hội Thánh Giuse tại Carondelet và là chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Hoa kỳ, nói: “Thách đố trong sứ vụ truyền giáo cho châu Mỹ Latinh là phải chuyển dịch ra bên kia biên giới châu Mỹ Latinh, phát triển ra bên ngoài” đến khắp thế giới.
Theo các số thống kê trên Web site của hội nghị, thì Nam Mỹ đã gửi 5785 vị thừa sai đến các quốc gia khác, và nhận lại 12011 vị.
Giám mục Cisneros nói rằng là một giáo hội truyền giáo không có nghĩa là chỉ gửi các vị thừa sai truyền giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng “nhận thức rằng tất cả chúng ta đều là những người truyền giáo. Ngay cả lúc ở trong giáo xứ của mình, chúng ta phải trở thành những người… biết lắng nghe, học hỏi” và rao truyền Tin Mừng.
Phát biểu trong ngày đầu tiên của hội nghị, đức hồng y Oscar Rodriguez Mariadaga người nước Hondura thuộc giáo phận Tegucigalpa, nói: người Công giáo “phải truyền rao Tin Mừng nước Chúa trong niềm trung tín và sức mạnh, nhất là vì có nhiều người chống đối Tin Mừng đó do vì lòng tham quyền hành, mê của cải và ham muốn lạc thú.”
Đức hồng y nói: các môn đệ của Chúa phải “sẵn lòng từ bỏ tất cả những gì họ có, để thực thi sứ mạng truyền bá đức tin cả bên trong lẫn bên ngoài biên giới quốc gia mình.”
Ngài nói rằng giáo hội Công giáo ở châu Mỹ Latinh phải vươn tới những người “không biết đến biểu hiện đầy đủ của tình Chúa yêu thương” được nhập thể nơi Đức Giêsu, và phải đi ra ngoài các biên giới quốc gia “tới đám đông càng ngày càng lớn những người không biết đến Đức Kitô.”
Đồng thời – ngài nói tiếp – “vì là những người truyền bá Tin Mừng, chúng ta phải quan tâm đến chuyện có quá nhiều người nam nữ vì nhiều lý do … đã trở thành xa lạ với đức tin hoặc với ý nghĩa của tôn giáo.”
Trong cuộc họp năm ngoái tại Aparecida, các giám mục đã bày tỏ mối quan ngại về những tiến triển đạt được do các nhóm Tin lành trong khu vực này và về con số những người Công giáo không còn đến nhà thờ. Một mục tiêu của sứ vụ truyền giáo đại lục là mời gọi người Công giáo trở lại thánh đường.
Nữ tu Mary nói rằng điều quan trọng đáng chú ý là các giám mục đã nói đến “sứ vụ truyền giáo cả đại lục”, không chỉ là một nỗ lực riêng cho châu Mỹ Latinh mà thôi. Điều đó đặt ra thách đố để coi kinh nghiệm trao đổi này có thể giúp chúng ta trở thành một giáo hội tại Mỹ châu như thế nào.”
Hội đồng giám mục Công giáo Hoa kỳ và Hội đồng giám mục châu Mỹ Latinh (thường được gọi là CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano), cộng tác chặt chẽ với nhau trong nhiều lãnh vực. Trong thập niên vừa qua, các vị chủ chăn ở cả hai phía biên giới Hoa kỳ - Mễ tây cơ đã gặp nhau một năm nhiều lần để thảo luận về những mối quan tâm chung, đặc biệt là về mục vụ dành cho người di dân.
Tuy nhiên các vị giám mục Hoa kỳ còn chưa thiết lập một văn phòng để điều hợp sứ vụ truyền giáo đại lục với Canada, châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê, và không rõ nỗ lực đó sẽ mang hình thức nào.
Giám mục Zurek nói sứ vụ truyền giáo đại lục nên tạo ra cơ hội để nhấn mạnh đến các vấn đề cùng chung quan tâm, như di dân, toàn cầu hóa và công lý về kinh tế.
Một thách đố là làm cho người Công giáo tại Hoa kỳ “dấn thân vào các vấn đề ở Nam Mỹ. Chúng ta có thể đổi khác được không, cùng với chính phủ, theo cách thức chúng ta hoạt động chính trị, hoặc cùng với cộng đồng kinh tế của chúng ta, trong đường lối chúng ta làm thương mại ở châu Mỹ Latinh, để cho những người này không phải bỏ xứ sở đến tìm việc làm nơi đất nước chúng ta?”
Khi bao gồm cả các nhà lãnh đạo giáo hội ở Hoa kỳ và Canada vào sứ mạng truyền giáo đại lục, chúng ta muốn nói lên rằng chúng ta là một Mỹ châu, chúng ta là một gia đình, chúng ta là một giáo hội.”